Các nước châu Á thúc đẩy giao lưu văn hóa

Liên hoan nghệ thuật châu Á lần thứ 11, diễn ra từ ngày 18 - 26/8 với nhiều hoạt động sôi nổi như triển lãm, biểu diễn nghệ thuật của nghệ sĩ 17 nước.
Liên hoan nghệ thuật châu Á lần thứ 11 đã khai mạc ngày 18/8, tại Ordos, khu tự trị Nội Mông ở miền Bắc Trung Quốc, với sự tham dự của các đại diện đến từ 17 nước trong khu vực.

Tại Liên hoan, các đại biểu thảo luận về những cơ hội hợp tác, giao lưu văn hóa cũng như những thách thức mà châu lục phải đối mặt trong quá trình bảo tồn và phát triển văn hóa do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu hiện nay.

Các đại biểu đều nhất trí cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay đang tác động mạnh đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực văn hóa với những biểu hiện như giảm mức tiêu thụ sản phẩm nghệ thuật, lượng khách đi du lịch văn hóa, tham quan viện bảo tàng, hạn chế việc tổ chức các sự kiện văn hóa, đặc biệt là những sự kiện lớn có tầm khu vực hoặc quốc tế.

Những điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc kế thừa và phát huy những di sản văn hóa phong phú của châu Á mà còn đẩy lùi sự hợp tác, phát triển, truyền bá văn hóa giữa các nước trong khu vực.Tuy nhiên, bên cạnh những tác động nói trên, khủng hoảng cũng mở ra cơ hội phát triển các hoạt động văn hóa đại chúng như phim ảnh, phát hành sách báo, kịch sân khấu...

Để ngăn chặn những nhân tố bất lợi, nhiều nước ở châu Á đã ban hành các biện pháp thúc đẩy phát triển văn hóa như Trung Quốc ban hành "Quy hoạch chấn hưng văn hóa", Bhutan xây dựng Quỹ ủy thác văn hóa phục vụ công tác bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc, còn Nhật Bản triển khai các phương tiện truyền thông đại chúng mới.

Trong khuôn khổ Liên hoan, các đại biểu đã ký "Sáng kiến Ordos", trong đó nhấn mạnh tăng cường hơn nữa hợp tác giao lưu văn hóa giữa các nước trong khu vực trên tinh thần khắc phục những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Liên hoan nghệ thuật châu Á lần thứ 11 diễn ra từ ngày 18 - 26/8 với nhiều hoạt động sôi nổi, trong đó có triển lãm nghệ thuật và các buổi trình diễn của nghệ sĩ đến từ 17 nước./.
(TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục