Các nước châu Âu đứng đầu xếp hạng chỉ số phát triển xã hội

Châu Âu hầu như thống lĩnh top 10 bảng xếp hạng Social Progress Index (Chỉ số phát triển xã hội), do tổ chức nhân văn quốc tế Social Progress Imperative lập ra.
Các nước châu Âu đứng đầu xếp hạng chỉ số phát triển xã hội ảnh 1Một góc thành phố Oslo, Na Uy. (Nguồn: Reuters)

Châu Âu hầu như thống lĩnh tốp 10 bảng xếp hạng Social Progress Index (Chỉ số phát triển xã hội), do tổ chức nhân văn quốc tế Social Progress Imperative lập ra với sự hỗ trợ của hãng Deloitte, dựa trên kết quả khảo sát 133 quốc gia trên thế giới.

Các tiêu chí khảo sát là phát triển kinh tế và xã hội; tình trạng môi trường cũng như các tiêu chí khác, trong đó có tiêu chí “nơi đáng sống nhất trên hành tinh.”

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, 10 quốc gia được xếp vào hạng mục “Trình độ phát triển xã hội rất cao” gồm Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Iceland, New Zealand, Canada, Phần Lan, Đan Mạch, Hà Lan và Australia.

Trong khi đó, nhiều nước Đông Âu có tên trong hạng mục “Trình độ phát triển xã hội cao” (số thứ tự 11-31), như Cộng hòa Séc xếp thứ 22, Estonia thứ 23, Slovakia thứ 25 và Ba Lan thứ 26.

Ba nước xếp cuối bảng Social Progress Index là Afghanistan, Chad và Cộng hòa Trung Phi (hạng mục “Trình độ phát triển xã hội rất thấp,” số thứ tự 126-133).

Điều đáng chú ý là tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của mỗi nước được khảo sát không phải là yếu tố then chốt ảnh hưởng tới trình độ phát triển xã hội của nước đó. Chẳng hạn, Costa-Rica (xếp thứ 25 trong bảng xếp hạng, GDP tính theo đầu người là 13.431 USD) lại có trình độ phát triển xã hội cao hơn nhiều so với Italy và Hàn Quốc cộng lại (với GDP tính theo đầu người tương ứng là 34.167 USD và 32.708 USD).

Trong khi đó, Mỹ (thứ 16 trong bảng xếp hạng) với GDP tới 51.340 USD lại tụt hậu khá xa so với Canada và Anh (với GDP thấp hơn) về tiêu chí “sức khỏe và cảm giác hạnh phúc”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục