Các nước EU cho phép đánh bắt cá mập phục vụ công tác nghiên cứu

EU đồng ý cho phép đánh bắt cá mập theo hạn ngạch tại các vùng biển sâu để giúp các nhà khoa học xác định chính xác hơn tình trạng, số lượng còn lại của loài cá này.
Các nước EU cho phép đánh bắt cá mập phục vụ công tác nghiên cứu ảnh 1(Nguồn: Dream of animals)

Các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý cho phép đánh bắt cá mập theo hạn ngạch tại các vùng biển sâu để ​giúp các nhà khoa học xác định chính xác hơn tình trạng, số lượng còn lại của loài cá này.

Phát biểu với báo giới, Ủy viên Môi trường châu Âu, Karmenu Vella cho biết trong cuộc họp ngày 14/11 tại Brussels (Bỉ), các Bộ trưởng Thủy sản EU đã nhất trí thử nghiệm cho phép các ngư dân săn bắt cá mập với số lượng hạn chế ở các vùng biển sâu thuộc các nước EU và vùng lãnh hải quốc tế ở Đông Bắc Đại Tây Dương, qua đó giúp các nhà khoa học có những nghiên cứu chính xác hơn về tình trạng hiện tại của các loài cá mập ở đây.

Cũng tại cuộc họp này, các nước EU cũng đồng ý giảm hạn ngạch đánh bắt nhiều loài cá khác đến năm 2018, trong đó có cá bao kiếm đen, cá tráp đỏ, cá đuôi chuột mũi tròn.

Năm 2012, EU đã ban hành lệnh cấm hoàn toàn việc săn bắt, làm tổn thương một số loài cá ở các vùng biển sâu trong khu vực nhằm ngăn chặn tình trạng hủy diệt các loài cá này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục