Các nước G7 kêu gọi "một thế giới không có vũ khí hạt nhân"

Theo ngoại trưởng các nước G7, môi trường an ninh đang xấu đi ở một số khu vực, như Syria và Ukraine, thêm vào đó là việc Triều Tiên tái diễn các hành động khiêu khích.
Các nước G7 kêu gọi "một thế giới không có vũ khí hạt nhân" ảnh 1Ngoại trưởng các nước G7 tại phiên họp đầu tiên của Hội nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 11/4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng những người đồng cấp khác trong nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã kêu gọi vì "một thế giới không có vũ khí hạt nhân."

Các ngoại trưởng nhóm G7 đã ra "Tuyên bố Hiroshima" kết thúc hội nghị ngoại trưởng G7 kéo dài 2 ngày tại thành phố này. Tuyên bố có đoạn viết: "Chúng tôi tái khẳng định cam kết tìm kiếm một thế giới an toàn hơn cho tất cả mọi người và tạo điều kiện cho một thế giới không có vũ khí hạt nhân theo cách thúc đẩy sự ổn định của quốc tế."

Tuyên bố lưu ý thêm: "Nhiệm vụ đó đã trở nên phức tạp hơn bởi môi trường an ninh đang xấu đi ở một số khu vực, như Syria và Ukraine, thêm vào đó là việc Triều Tiên tái diễn các hành động khiêu khích."

Hôm 9/4, Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công một động cơ được thiết kế cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vốn sẽ "đảm bảo" cho một cuộc tấn công hạt nhân bất ngờ nhằm vào lục địa Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục