Các nước gần đạt được đồng thuận về việc Anh gia nhập CPTPP

Theo nguồn tin, việc Anh gia nhập CPTPP - dự kiến được thông qua sớm nhất là trong năm nay, được kỳ vọng sẽ giúp tạo đà cho sự trở lại của Mỹ với hiệp định này.
Các nước gần đạt được đồng thuận về việc Anh gia nhập CPTPP ảnh 1Biểu tượng CPTPP và quốc kỳ 11 nước thành viên gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Kyodo, các nguồn tin chính phủ Nhật Bản ngày 29/3 cho biết các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) gần đạt được đồng thuận về việc Anh tham gia hiệp định thương mại tự do này.

Nếu được thực hiện, đây là lần mở rộng đầu tiên của thỏa thuận gồm 11 nước thành viên chiếm hơn 10% sản lượng kinh tế toàn cầu.

Theo nguồn tin trên, việc Anh gia nhập CPTPP, sẽ được thông qua sớm nhất là trong năm nay, được kỳ vọng sẽ giúp tạo đà cho sự trở lại của Mỹ - nước đã rút khỏi hiệp định này vào năm 2017 dưới thời Tổng thống khi đó là ông Donald Trump.

[Vương quốc Anh đang tiến gần hơn tới việc gia nhập CPTPP]

Việc trở thành thành viên CPTPP cần phải nhận được sự chấp thuận của tất cả các nước tham gia hiệp đình này. Nguồn tin cho hay, dự kiến cơ quan quyết sách cao nhất của CPTPP sẽ trao cho Anh tư cách thành viên vào cuối năm nay.

Trong một dấu hiệu chuyển trọng tâm về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sau Brexit, năm 2021, Anh đã trở thành quốc gia ngoài khu vực Thái Bình Dương đầu tiên chính thức đề nghị xin gia nhập CPTPP./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục