Các nước muốn Saudi Arabia-Iran giải quyết căng thẳng qua đối thoại

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm và nhất trí tìm cách giải quyết căng thẳng giữa Saudi Arabia và Iran thông qua đối thoại.
Các nước muốn Saudi Arabia-Iran giải quyết căng thẳng qua đối thoại ảnh 1 Quang cảnh cuộc biểu tình tại Lahore, Pakistan ngày 3/1/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 6/1, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm và nhất trí tìm cách giải quyết căng thẳng giữa Saudi Arabia và Iran thông qua đối thoại.

Saudi Arabia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran để phản đối việc những người biểu tình Iran tấn công Đại sứ quán Saudi Arabia ở Tehran, động thái làm leo thang căng thẳng giữa hai cường quốc ở Trung Đông sau khi Riyadh xử tử Giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite Nimr al-Nimr.

Trong cuộc điện đàm, ông Kerry cũng hoan nghênh thỏa thuận mới đạt được giữa Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm giải quyết tranh cãi về vấn đề “phụ nữ mua vui," những người bị ép làm việc trong các nhà chứa của quân đội Nhật Bản thời Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Về phần mình, ông Kishida cho biết hai Ngoại trưởng cũng chia sẻ quan ngại về việc Trung Quốc thực hiện việc bay thử nghiệm ra đường băng mà Bắc Kinh xây dựng bất hợp pháp trên Đá Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) ở Biển Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục