Các nước Mỹ Latinh và Caribe đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo

Ngoại trưởng Ecuador khẳng định, xóa đói, giảm nghèo sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình nghị sự của Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) tới năm 2020.
Các nước Mỹ Latinh và Caribe đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo ảnh 1Ngoại trưởng các nước CELAC. (Nguồn: THX/TTXVN)

Xóa đói, giảm nghèo sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình nghị sự của Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) tới năm 2020. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patiño đưa ra ngày 5/5.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu tại Hội nghị Ngoại trưởng các nước thành viên CELAC đang diễn ra ở thủ đô Quito của Ecuador, ông Patiño cho biết 12,7% dân số Mỹ Latinh sống trong tình trạng cực nghèo và tất cả các nước đều đồng thuận giải quyết vấn đề này cùng với việc tạo cơ hội cho trẻ em nghèo được tiếp cận với giáo dục.

Ông khẳng định chỉ có giáo dục mới giúp người dân thoát nghèo và chỉ có đầu tư hạ tầng mới có phát triển.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodríguez đề cao tinh thần đoàn kết giữa các nước thành viên CELAC vì sự phát triển chung của Mỹ Latinh và Caribe.

Cùng ngày, các ngoại trưởng CELAC cũng thảo luận các vấn đề liên quan tới hội nhập và tăng trưởng ở khu vực.

CELAC được thành lập tháng 12/2011 tại thủ đô Caracas của Venezuela. Hiện cộng đồng này có 33 thành viên, gồm toàn bộ các nước Nam Mỹ, một số quốc gia khu vực Caribe và Mexico. Ecuador hiện là chủ tịch luân phiên của tổ chức này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục