"Các nước NAM ủng hộ Triều Tiên chống lệnh trừng phạt của LHQ"

Triều Tiên viện dẫn kết quả Hội nghị NAM ủng hộ chống lệnh trừng phạt áp đặt của Liên hợp quốc với nước này để tuyên bố họ không hề bị cô lập.
"Các nước NAM ủng hộ Triều Tiên chống lệnh trừng phạt của LHQ" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters/KCNA)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Bình Nhưỡng ngày 28/9 đã viện dẫn kết quả Hội nghị thượng đỉnh Phong trào Không liên kết (NAM) hồi giữa tháng này để tuyên bố họ không hề bị cô lập về mặt ngoại giao.

KCNA trích dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng tại hội nghị của NAM tổ chức tại Venezuela từ ngày 17-18/9, các nước thành viên của phong trào này đã tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với Bình Nhưỡng trong việc chống lại các biện pháp trừng phạt mà Liên hợp quốc áp đặt chống Triều Tiên do nước này phát triển hạt nhân và tên lửa tầm xa.

Cũng theo bộ trên, tuyên bố được thông qua khi kết thúc hội nghị NAM “đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về các nghị quyết liên quan đến biện pháp trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua chống lại các nước thành viên của NAM, do các nghị quyết này thiếu cơ sở pháp lý phù hợp và không coi trọng tính công bằng cũng như chính nghĩa.”

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng việc thông qua tuyên bố này cho thấy “sự cự tuyệt và phản đối các động thái chưa từng thấy nhằm cô lập và bóp nghẹt Triều Tiên” do Mỹ thúc đẩy, đồng thời tuyên bố Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết và hợp tác với các nước thành viên khác của NAM./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục