Các nước nhóm họp tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng Libya

Hội nghị lần thứ 7 các nước láng giềng của Libya nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Bắc Phi này đã được khai mạc.
Các nước nhóm họp tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng Libya ảnh 1Cuộc khủng hoảng ở Libya vẫn đi tìm lối thoát. (Nguồn: Getty Images)

Trưa 1/12 tại thủ đô Algiers, hội nghị lần thứ 7 các nước láng giềng của Libya nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Bắc Phi này, với sự tham gia của các nước như Tunisia, Ai Cập, Cộng hòa Sudan, Cộng hòa Chad, Niger, Libya, cùng Đặc phái viên mới của Liên hợp quốc về Libya Martin Kobler, đại diện của Liên minh châu Phi (AU), Liên minh châu Âu (EU) và nước chủ nhà, đã khai mạc.

Phát biểu trước khi diễn ra hội nghị, Bộ trưởng đặc trách các vấn đề Maghreb, AU và Liên đoàn Arập (AL) của Algeria Abdelkader Messahel tuyên bố cũng giống như những lần trước, hội nghị lần này sẽ giúp các nước láng giềng và đại diện các tổ chức khu vực và quốc tế thông báo cho nhau tình hình của Libya và khu vực, đồng thời phân tích những diễn biến vừa qua.

Sau gần một năm đàm phán khó khăn, hồi đầu tháng 10 vừa qua, ông Bernard Leon - cựu Đặc phái viên của Liên hợp quốc - đã đề xuất một thỏa thuận chia sẻ quyền lực, theo đó Libya sẽ được lãnh đạo bởi một chính phủ gồm 9 thành viên, gồm 1 Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng và 3 Bộ trưởng cấp cao.

Tuy nhiên, các nghị sỹ trong Quốc hội được quốc tế công nhận cũng như phe đối địch tại Tripoli đã cản trở thỏa thuận này cũng như không nhất trí về những nhân vật có tên trong chính phủ đoàn kết do ông Leon giới thiệu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục