Các nước SCO trình LHQ dự thảo mới về Bộ quy tắc an ninh mạng

Các nước SCO đã trình lên LHQ dự thảo mới về “Bộ Quy tắc hành vi quốc tế an ninh thông tin” nhằm thúc đẩy tiến trình định ra quy tắc quốc tế về không gian mạng và thông tin.

Đại diện thường trực tại Liên hợp quốc của các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO - gồm Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan, Uzbekistan) ngày 10/1 đã liên danh gửi công hàm tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.

Công hàm đề nghị nhà lãnh đạo này đưa dự thảo mới về “Bộ Quy tắc hành vi quốc tế an ninh thông tin” do những nước này trình Liên hợp quốc thành tài liệu lưu hành chính thức tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 69; kêu gọi các nước triển khai thảo luận thêm về vấn đề này trong khuôn khổ Liên hợp quốc, nhanh chóng đạt được nhận thức chung về quy tắc và chuẩn tắc quốc tế quy phạm hành vi không gian mạng và thông tin của các nước.

Tân Hoa xã cho rằng những năm gần đây, vấn đề an ninh mạng và thông tin nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế, vấn đề riêng tư của công dân và chủ quyền quốc gia ở trên mạng bị xâm phậm quy mô lớn, tiếng nói kêu gọi định ra quy tắc quốc tế liên quan quy phạm hành vi không gian mạng và thông tin ngày một gia tăng.

Tháng 9/2011, Trung Quốc và Nga đã trình Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 66 “Bộ Quy tắc hành vi quốc tế về an ninh thông tin,” gây được sự chú ý rộng rãi của cộng đồng quốc tế, thúc đẩy tiến trình định ra quy tắc quốc tế về không gian mạng và thông tin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục