Các nước tiếp tục bất đồng về vấn đề bảo tồn cá voi

Nhật Bản, Na Uy và một số nước đã bác bỏ đề xuất của Monaco trao cho Liên hợp quốc vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ cá voi.
Bất đồng về vấn đề bảo tồn cá voi tiếp tục nảy sinh khi mới đây, Nhật Bản, Na Uy và một số nước đã bác bỏ đề xuất của Monaco trao cho Liên hợp quốc vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ loài động vật này.

Tại phiên bế mạc cuộc họp thường niên ngày 6/7 của Ủy ban Cá voi quốc tế (IWC) đang diễn ra tại thủ đô Panama City của Panama, Monaco đã đề xuất giải pháp mời Liên hợp quốc giám sát nỗ lực bảo tồn loài cá voi.

Đề xuất này ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối của Nhật Bản, Na Uy và Iceland, cho rằng đề xuất này là "không công bằng, không thích hợp và đầy mâu thuẫn." Hàn Quốc cũng gây bất ngờ tại cuộc họp khi tuyên bố sẽ là nước thứ tư "nói không" với đề xuất của Monaco.

Đối mặt với sự phản đối của các nước nói trên, Monaco đã rút lại lời đề xuất. Tuy nhiên, Đặc phái viên của Monaco, ông Frederic Briand, cho biết sẽ mời các nước tham gia thảo luận về đề xuất này tại một cuộc họp dự kiến diễn ra trong thời gian tới.

Một lần nữa đề xuất về bảo vệ loài cá voi tiếp tục dậm chân tại chỗ và gây chia rẽ các kỳ họp thường niên gần đây của IWC. Trước đó, tại cuộc họp ngày 2/7, Nhật Bản và một số nước trong đó có Nga, Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đã bác bỏ đề xuất nhiều năm qua của một số nước Mỹ Latinh thiết lập một khu bảo tồn cá voi tại bờ biển phía Nam Đại Tây Dương.

Các nước tham dự đã tiến hành bỏ phiếu về đề xuất này của Argentina, Brazil, Uruguay và Nam Phi. Đã có 38 nước bỏ phiếu ủng hộ, 21 nước phản đối và hai nước để phiếu trắng. Theo quy định của IWC, đề xuất sẽ được thông qua nếu nhận được 75% phiếu ủng hộ của 89 nước thành viên.

Nhật Bản và một số nước như Na Uy, Iceland, Hàn Quốc là những nước được cho là "phớt lờ" lệnh ngừng săn bắt cá voi vì mục đích thương mại mà cộng đồng quốc tế áp đặt vào năm 1986. Hàng năm, Nhật Bản vẫn săn bắn hàng trăm cá voi ở Đại Tây Dương với lý do phục vụ nghiên cứu khoa học.

Tuy nhiên, lý do này chưa đủ sức thuyết phục các nhà hoạt động môi trường. Ngoài ra, còn một thực tế nữa là thịt cá voi là món hải sản khá được ưa chuộng tại thị trường Nhật Bản./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục