Các nước tiếp tục hỗ trợ cho các nạn nhân lũ lụt tại Malaysia

Trận lũ lụt đã làm ít nhất 21 người đã thiệt mạng, hơn 167.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa, nhiều tuyến đường và cây cầu bị hư hại.
Các nước tiếp tục hỗ trợ cho các nạn nhân lũ lụt tại Malaysia ảnh 1Cảnh ngập lụt tại Kota Bahru ngày 28/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Malaysia đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đã bày tỏ sự cảm thông với các nạn nhân lũ lụt tại Malaysia và đề nghị trợ giúp những người bị ảnh hưởng.

Trong tuyên bố ra ngày 1/1, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman cho biết ông đã nhận cuộc gọi điện thoại từ ông Kerry tối 31/12 hỏi thăm về tình hình lũ lụt hiện nay ở Malaysia.

Ông Kerry cũng bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình nạn nhân của vụ tai nạn máy bay QZ8501 của AirAsia và tuyên bố Mỹ sẽ hỗ trợ cho các nỗ lực phục hồi.

Sáng 2/1, Đại sứ Mỹ tại Malaysia Joseph Yun đã đến trụ sở báo The Star trao một số mặt hàng thiết yếu cho Quỹ Cứu trợ The Star-MRCS-Firefly để giúp đỡ các nạn nhân vùng lũ.

Ông Joseph Yun cho biết, Chính phủ Mỹ sẽ tài trợ 150.000 USD cho các nạn nhân bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả và khôi phục lại cuộc sống.

Cùng ngày, công ty bảo hiểm AIA Bhd cũng trao tặng 100.000 RM (khoảng 30.000 USD) cho Quỹ cứu trợ.

Trước đó, ngày 1/1, Đại sứ quán Nhật Bản tại Kuala Lumpur cho biết chính phủ Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), đã cam kết cung cấp khoản cứu trợ khẩn cấp trị giá 500.000 RM (152.000 USD) cho những bang bị ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt tại Malaysia.

Chính phủ Singapore cũng cam kết 100.000 đô la Singapore hỗ trợ Malaysia khắc phục hậu quả lũ lụt và Hội Chữ thập đỏ Singapore cũng tuyên bố viện trợ 127.000 đô la Singapore. Tổng số tiền 227.000 đô la Singapore sẽ được trao cho Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm Malaysia vào tuần tới.

Trong khi đó, Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc cũng đã quyên góp 100.000 USD và trao cho Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm Malaysia để giúp các vùng ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Đông Bắc Malaysia.

Khu vực này của Malaysia thường xuyên bị lũ lụt trong mùa mưa hàng năm, từ tháng 11 đến tháng 3, nhưng các trận bão xảy ra trong năm nay mạnh chưa từng thấy, gây ra trận lũ tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Các bang Kelantan, Terengganu và Pahang là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ít nhất 21 người đã thiệt mạng, hơn 167.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa, nhiều tuyến đường và cây cầu bị hư hại. Hiện nước lũ đã bắt đầu rút tại nhiều nơi.

Chính phủ Malaysia đang nỗ lực khắc phục hậu quả, xây dựng và khôi phục lại nhà ở, đường sá, cầu cống và sẵn sàng đối phó với nguy cơ xảy ra dịch bệnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục