Các nước Trung Mỹ kêu gọi trợ giúp sau thiên tai

Các nước Trung Mỹ kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp tái thiết khu vực sau đợt mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nghiêm trọng trong vùng.
Tối 25/10, tại thủ đô San Salvador của El Salvador, Hội nghị thượng đỉnh bất thường các quốc gia thành viên Hệ thống hội nhập Trung Mỹ (SICA) đã bế mạc với việc thông qua Tuyên bố Comalapa, kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp tái thiết khu vực sau đợt mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nghiêm trọng tại phần lớn lãnh thổ các nước trong vùng.

Theo tuyên bố này, tổng thống nước chủ nhà Mauricio Funes, những người đồng cấp Laura Chinchilla của Costa Rica, Alvaro Colom của Guatemala, Porfirio Lobo của Honduras cùng đại diện chính phủ Nicaragua, Belize và Panama đã đề nghị triệu tập một hội nghị các nhà tài trợ, trong đó có các tổ chức và thể chế tài chính khu vực, quốc tế và Liên hợp quốc (LHQ), dự định tổ chức vào tháng 12/2011 tại San Salvador nhằm cụ thể hóa những cam kết về tài chính hướng tới mục đích trên.

Hội nghị trên cũng đưa ra đề xuất thành lập một nhóm tư vấn làm nhiệm vụ phối hợp những nỗ lực, lập kế hoạch và thực hiện các sáng kiến, đánh giá thiệt hại và lập dự án kêu gọi sự tài trợ của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước công nghiệp phát triển.

Hội nghị cho rằng sự phát triển công nghiệp tại những nước này từ năm 1850 cho đến nay là một trong những nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu hiện đang de dọa toàn cầu.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các nước Trung Mỹ vừa trải qua đợt mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng, trong khi cơn bão nhiệt đới Rina với sức gió 175km/giờ đang tiến sát khu vực, đe dọa ảnh hưởng tới một loạt quốc gia như Honduras, Belize, Cuba, Mexico.

Thống kê của Liên hợp quốc cho thấy trong 12 ngày mưa lớn tại khu vực Trung Mỹ và Mexico, hơn 140 người đã thiệt mạng, cuộc sống của khoảng 2 triệu người đã bị ảnh hưởng trong khi thiệt hại vật chất lên tới hàng trăm triệu USD, El Salvador là nước chịu tác động nặng nề nhất.

Trước tình hình này, Chương trình Lương thực Liên hợp quốc đã chuyển 2,6 triệu euro đề hỗ trợ khẩn cấp cho các vùng bị thiệt hại nặng, Chính phủ Tây Ban Nha viện trợ không hoàn lại 1 triệu euro, nhiều nước và tổ chức cũng đang giúp đỡ khu vực Trung Mỹ khắc phục hậu quả thiên tai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục