Các phái đoàn hải quân từ 48 quốc gia nhóm họp tại Australia

Các chương trình tàu ngầm và tàu chiến trị giá nhiều tỷ USD của Australia đang thu hút những “ông lớn” trong lĩnh vực hàng hải quốc tế tham dự một hội nghị kéo dài 3 ngày tại Sydney.
Các phái đoàn hải quân từ 48 quốc gia nhóm họp tại Australia ảnh 1Bà Marise Payne, Bộ trưởng Quốc phòng Australia.. (Nguồn: afr.com)

THX/Đài RFI đưa tin, các chương trình tàu ngầm và tàu chiến trị giá nhiều tỷ USD của Australia đang thu hút những “ông lớn” trong lĩnh vực hàng hải quốc tế tham dự một hội nghị kéo dài 3 ngày tại Sydney.

Các phái đoàn hải quân đến từ 48 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Indonesia, Mỹ và New Zealand ngày 8/10 đã thảo luận về những thách thức hiện tại và nổi cộm trong ngành công nghiệp đóng tàu cũng như những tiến bộ về công nghệ.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne đã nêu bật tầm quan trọng của ngành quốc phòng nước này trong việc phát triển và chuyển giao các năng lực phòng thủ “sáng tạo.”

Bà Payne viện dẫn thương vụ mua 1.100 xe chở quân mới cho quân đội Australia, do ngành công nghiệp tư nhân sản xuất, như là "một thí dụ rõ ràng về cách thức ngành công nghiệp và lĩnh vực quốc phòng phối hợp để mang lại những năng lực sáng tạo và đẳng cấp thế giới."

Hôm 6/10, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản Masaki Ishikawa tuyên bố Tokyo sẵn sàng chấp nhận điều kiện đóng toàn bộ các tàu ngầm bán cho Australia ngay tại “xứ sở chuột túi.”

Hiện nay, tập đoàn công nghiệp đóng tàu chiến của Pháp DCNS và Thyssenkrupp Marine System của Đức đang chạy đua ráo riết với Nhật để giành hợp đồng trị giá 35 tỷ AUD này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục