Các phe phái đối lập tại Mozambique ký thỏa thuận hòa bình

Chính phủ do đảng Frelimo lãnh đạo và Renamo đã nhất trí "chấm dứt tình trạng xung đột" kéo dài từ năm 2012 tới nay; hợp nhất các tay súng Renamo vào lực lượng an ninh quốc gia.
Các phe phái đối lập tại Mozambique ký thỏa thuận hòa bình ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: bbc.com)

Truyền thông Mozambique ngày 11/8 cho biết các phe phái chính trị đối lập nước này đã ký kết một thỏa thuận hòa bình, chấm dứt gần hai năm xung đột thù địch.

Theo nghị sỹ Quốc hội Ivone Soares, chính phủ do đảng Frelimo lãnh đạo và Renamo - từng là một tổ chức phiến quân, đã nhất trí "chấm dứt tình trạng xung đột" kéo dài từ năm 2012 tới nay, đồng thời hợp nhất các tay súng Renamo vào lực lượng an ninh quốc gia.

Ngoài ra, hai bên cũng thỏa thuận ân xá cho toàn bộ những người liên quan trong các đợt bùng phát bạo lực gần đây.

Hãng thông tấn nhà nước Mozambique (AIM) xác nhận việc hai bên đã ký kết hàng loạt thỏa thuận, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Dự kiến, Quốc hội Mozambique sẽ xây dựng các đạo luật liên quan để thông qua thỏa thuận trên.

Hồi cuối năm 2013, các lực lượng Renamo tuyên bố chấm dứt Thỏa thuận hòa bình Rome ký năm 1992, kết thúc 16 nội chiến khiến khoảng 1 triệu người thiệt mạng tại quốc gia Nam Phi này.

Căng thẳng giữa nhóm Renamo và Chính phủ Mozambique leo thang trước đó, sau khi thủ lĩnh của lực lượng này là Afonso Dhlakama lập trại huấn luyện các tay súng tại khu vực Gorongosa và tiếp tục chống đối chính quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục