Các quốc gia EU cấp 2,3 triệu thẻ cư trú mới trong năm 2014

Năm 2014, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã cấp 2,3 triệu thẻ cư trú mới cho các công dân ngoài khối, giảm 2,2% so với năm 2013 và 9% so với năm 2008.
Các quốc gia EU cấp 2,3 triệu thẻ cư trú mới trong năm 2014 ảnh 1Người dân ở Paris. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Năm 2014, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã cấp 2,3 triệu thẻ cư trú mới cho các công dân ngoài khối, giảm 2,2% so với năm 2013 và 9% so với năm 2008.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, những số liệu trên do Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) công bố hôm 20/10.

Những người tới cư trú tại châu Âu chủ yếu là công dân Ukraine, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Những người được cấp thẻ cư trú mới trong EU với những lý do chính như đoàn tụ gia đình (29,5%), làm việc (24,8%) hay học tập (20,7%).

Theo Eurostat, việc giảm số lượng người đăng ký xin cấp mới thẻ cư trú so với năm 2008 liên quan chủ yếu đến vấn đề việc làm (giảm từ 0,8% năm 2008 xuống 0,6% năm 2014).

Cùng với Ba Lan, Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha, Anh là quốc gia cấp nhiều thẻ cư trú nhất trong năm 2014 với 567.800 thẻ (24,6% tổng số). Với 44.000 thẻ cư trú trong năm 2014, Bỉ năm trong tốp dưới trung bình của châu Âu về cấp mới thẻ cư trú.

Những người được cấp thẻ cư trú của Bỉ đến chủ yếu từ Marocco, Ấn Độ và Mỹ với lý do đoàn tụ gia đình (52,7%), giáo dục (14,3%) và làm việc (10,9%)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục