Các sinh viên Việt thi chế tạo xe tiết kiệm nhiên liệu

Sáu đội đại diện cho sinh viên Việt Nam sẽ tham dự cuộc thi chế tạo xe tiết kiệm nhiên liệu Shell Eco-Marathon châu Á 2013.
Ngày 4/6, Công ty Shell Việt Nam cho biết sáu đội đại diện cho sinh viên Việt Nam sẽ tham dự cuộc thi chế tạo xe tiết kiệm nhiên liệu Shell Eco-Marathon châu Á 2013 lần thứ tư diễn ra từ ngày 4-7/7 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Trong số 6 đội có 2 đội đến từ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; 2 đội thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; 1 đội của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và 1 đội của Trường Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh.

Các sinh viên Việt Nam sẽ tranh tài cùng 140 đội bạn quốc tế, đến từ hơn 18 quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực châu Á. Năm nay là năm thứ ba các đội sinh viên Việt Nam tham gia cuộc thi và cũng là năm có số đội tham gia đông nhất.

Bà Nguyễn Ánh Tuyết, Chủ tịch công ty Shell Việt Nam tin tưởng rằng thông qua việc tham gia cuộc thi này, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ nâng cao ý thức về việc sử dụng tiết kiệm năng lượng, đưa ra nhiều ý tưởng mới về năng lượng, ứng dụng công nghệ vào thực tế để phát triển đất nước, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Shell Eco-Marathon là cuộc thi toàn cầu do Shell tổ chức thường niên, dành cho học sinh, sinh viên từ 16-25 tuổi, nhằm khích lệ tinh thần sáng tạo của sinh viên, xây dựng nền tảng kỹ thuật cho tương lai, tạo ra các thiết bị vận chuyển hiệu quả cao, tiết kiệm nhiên liệu.

Để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về năng lượng và giảm thiểu lượng khí CO2 thải ra, cuộc thi Shell Eco-Marathon thách thức các đội dự thi thiết kế, xây dựng và thử nghiệm các xe di chuyển xa nhất, sử dụng nhiên liệu ít nhất.

Năm nay, các nhóm có thể chọn một trong hai hoặc cả hai hạng mục dự thi là xe mô hình cơ sở (Prototype) và xe mô hình đô thị" (Urban Concept). Thể loại mô hình cơ sở khuyến khích sinh viên sáng tạo các khuôn mẫu trong tương lai, được tối ưu hóa về nhiên liệu. Thể loại xe mô hình đô thị tập trung nhiều hơn vào yếu tố đường trường ở những phương tiện tiết kiệm nhiên liệu...

Sau hai năm tham dự cuộc thi, các đội sinh viên Việt Nam đã dần khẳng định được khả năng và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho bạn bè quốc tế. Sáu đội đại diện cho Việt Nam đều đã vượt qua vòng thi thiết kế kỹ thuật được khởi động vào tháng 11/2012.

Trong số 6 đội tham dự, có đội từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là đơn vị lần đầu tiên tham gia. Đặc biệt, năm nay cũng là lần đầu tiên Việt Nam có một đội tham gia dự thi ở hạng mục xe mô hình đô thị, là đội đến từ Trường Đại học công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh./.

Nguyễn Quốc Trị (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục