Các tập đoàn đa quốc gia "để mắt" đến thị trường Việt Nam

Các tập đoàn đa quốc gia "để mắt" đến thị trường Việt Nam

Việt Nam là một trong ba nước được các tập đoàn đa quốc gia của châu Âu và Mỹ quan tâm đầu tư nhiều nhất tại các thị trường mới nổi quy mô nhỏ.
Các tập đoàn đa quốc gia "để mắt" đến thị trường Việt Nam ảnh 120 thị trường biên giới được các tập đoàn đa quốc gia quan tâm đầu tư nhiều nhất. (Nguồn: WSJ)

Theo một nghiên cứu do hãng tư vấn Frontier Strategy Group (FSG) (Mỹ) vừa công bố, Việt Nam là một trong ba nước được các tập đoàn đa quốc gia của châu Âu và Mỹ quan tâm đầu tư nhiều nhất tại các thị trường mới nổi quy mô nhỏ.

Theo Chỉ số tình cảm thị trường biên giới (Frontier Markets Sentiment Index) được FSG soạn thảo trên cơ sở lấy ý kiến khoảng 200 tập đoàn đa quốc gia là khách hàng của hãng tư vấn này, Việt Nam xếp thứ ba, với 24,72% số doanh nghiệp được hỏi cho biết quan tâm đầu tư trong thời gian tới.

Hai nước đứng đầu danh sách là Nigeria (29,57%) và Argentina (25,54%).

Trong số các doanh nghiệp được tham khảo ý kiến có Coca-Cola, General Electric, Novartis, Dell và Azko Nobel.

Nhìn chung, mức độ tin tưởng của các tập đoàn đa quốc gia vào các thị trường biên giới giảm, vì trừ 14 nước, các nước còn lại trong 70 nước được nghiên cứu năm nay nhận được mối quan tâm ít hơn so với năm ngoái.

“Thị trường biên giới” thường được dùng để chỉ các nền kinh tế mới nổi có quy mô nhỏ, nhưng đang đem lại những cơ hội lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục