Các tập đoàn năng lượng lớn của Anh bị Chính phủ điều tra

Sáu tập đoàn cung cấp năng lượng lớn của Anh sẽ đối mặt với cuộc điều tra của chính phủ về khả năng cạnh tranh.
Các tập đoàn năng lượng lớn của Anh bị Chính phủ điều tra ảnh 1Sáu tập đoàn cung cấp năng lượng lớn của Anh sắp bị điều tra. (Nguồn: BBC)

Sáu tập đoàn cung cấp năng lượng lớn của Anh - gồm SSE, Scottish Power, Centrica, RWE Npower, E.On và EDF Energy - sẽ đối mặt với cuộc điều tra của chính phủ về khả năng cạnh tranh sau khi ngày 27/3 Cơ quan quản lý thị trường điện và khí đốt công bố đánh giá khả năng cạnh tranh trên thị trường năng lượng.

Bản đánh giá do Ofgem, Văn phòng Hội chợ Thương mại và Cục quản lý cạnh tranh thị trường (CMA) phối hợp tiến hành đã chỉ ra điểm yếu trong khả năng cạnh tranh giữa các tập đoàn cung cấp năng lượng lớn; mức tín nhiệm thấp của khách hàng và sự quản lý yếu kém, cũng như những rào cản đối với tiếp cận và mở rộng thị trường.

Theo đánh giá của Ofgem, 43% khách hàng không tin tưởng vào các nhà cung cấp năng lượng trong năm 2013, so với 39% trong năm 2012.

Trước đó Ofgem đã đề nghị CMA tiến hành điều tra thị trường năng lượng để khẳng định rằng trong thời gian tới không có rào cản nào ảnh hưởng đến hiệu quả khả năng cạnh tranh của các tập đoàn năng lượng.

Sáu nhà cung cấp năng lượng hàng đầu trên của Anh chiếm 95% thị trường năng lượng tại nước này. Lợi nhuận trung bình của sáu tập đoàn này tăng từ 3 tỷ bảng Anh (4,99 tỷ USD) năm 2009 lên 3,7 tỷ bảng (6,15 tỷ USD) năm 2012.

Tập đoàn cung cấp năng lượng SSE ngày 26/3 thông báo sẽ không tăng giá điện và khí đốt sinh hoạt cho đến năm 2016.

Bộ trưởng năng lượng và biến đổi khí hậu Anh, Edward Davey đánh giá điều này chứng tỏ các tập đoàn cung cấp năng lượng bắt đầu nhận ra họ cần hành động nếu muốn giữ khách hàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục