Các tay súng IS trà trộn trong dòng người tị nạn vào châu Âu

Cựu Giám đốc Văn phòng Liên bang Bảo vệ Hiến pháp và Chống khủng bố của Áo đã cảnh báo rằng “hàng chục” tay súng IS đã xâm nhập vào châu Âu qua làn sóng người di cư hiện nay.
Các tay súng IS trà trộn trong dòng người tị nạn vào châu Âu ảnh 1Người di cư tại khu vực biên giới Hungary-Croatia. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 25/9, cựu Giám đốc Văn phòng Liên bang Bảo vệ Hiến pháp và Chống khủng bố của Áo (BVT), ông Gert-Rene Polli, đã cảnh báo rằng “hàng chục” tay súng của nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xâm nhập vào châu Âu qua làn sóng người di cư hiện nay.

Phát biểu trong một trả lời phỏng vấn với nhật báo Kronen Zeitung, ông Polli, đồng thời là một chuyên gia chống khủng bố của Áo, cho rằng “tình hình an ninh không thể nằm trong tầm kiểm soát được nữa.”

Theo chuyên gia này, rõ ràng rằng các tay súng IS đang nằm trong số những người di cư, và chúng đang lợi dụng cơ hội này để vào châu Âu, để làm điều đó chúng “thậm chí không cần đến bất cứ loại vũ khí gì.”

Ông Polli nhận định các cơ quan an ninh ở châu Âu có ít cơ hội trong việc bắt giữ những đối tượng tình nghi là phần tử khủng bố trong số những người di cư vào châu lục này, ví dụ như nhà chức trách Đức hiện đang “tuyệt vọng.”

Chuyên gia này cũng chỉ trích nhà chức trách Áo khi tỏ ra thiếu những biện pháp ứng phó khẩn cấp đối với vấn đề trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục