Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm

Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mở cửa giảm 0,52% (98,04 điểm) xuống 18.872,96 điểm. Chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,5%.
Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch sáng ngày 9/3.

Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mở cửa giảm 0,52% (98,04 điểm) xuống 18.872,96 điểm. Chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,5%. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,52% (16,88 điểm) xuống 3.224,31 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,52%, hay 10,52 điểm, xuống 2.002,42 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,88%, hay 51,7 điểm, xuống 5.847,2 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong cũng giảm 0,75% (181,50 điểm) xuống 23.982,50 điểm.

Trước khi thị trường mở cửa, Chính phủ Nhật Bản thông báo các số liệu kinh tế cho thấy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong quý IV/2014 thấp hơn dự báo trước đó.

Cụ thể, GDP của Nhật Bản trong ba tháng cuối năm 2014 chỉ tăng 0,4% so với quý trước đó, thấp hơn so với con số 0,6% dự báo trước đó.

Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ tạo ra được 295.000 việc làm trong tháng Hai, đưa tỷ lệ thất nghiệp trong tháng giảm xuống còn 5,5%, thấp hơn so với mức 5,7% của tháng Một, đồng thời là tháng có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất kể từ tháng 5/2008.

Báo cáo tích cực này đã đẩy Dow Jones Industrial Average giảm 1,54% và S&P 500 rơi 1,42% trong phiên giao dịch ngày 6/3, khi nhà đầu tư cảm nhận rõ hơn về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nâng lãi suất sớm, khả năng là ngay trong tháng Sáu tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục