Các thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt nhuộm "sắc đỏ"

Các sàn chứng khoán châu Âu trong ngày 24/8 đã đồng loạt nhuộm "sắc đỏ" do những quan ngại về việc kinh tế Trung Quốc suy giảm ảnh hưởng tới nền kinh tế thế giới.
Các thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt nhuộm "sắc đỏ" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: sokratis.it)

Cùng đà sụt giảm với các thị trường chứng khoán châu Á, các sàn chứng khoán châu Âu trong ngày 24/8 đã đồng loạt nhuộm "sắc đỏ" do những quan ngại về việc kinh tế Trung Quốc suy giảm ảnh hưởng tới nền kinh tế thế giới.

Chỉ số FTSE 100 trên thị trường London của Anh đã giảm 4,47% so với thời điểm chốt phiên giao dịch của ngày hôm trước, xuống 5.911,60 điểm. Chỉ số DAX 30 trên thị trường Frankfurt của Đức giảm 5,25% vào đầu giờ chiều ngày 24/8 xuống mức thấp thảm hại 9.593,40 điểm.

Tại Pháp, chỉ số CAC 40 trên thị trường Paris giảm 4,08% xuống 4.442,08 điểm, trong khi chỉ số Bel 20 của Bỉ giảm 5,2% xuống còn 3.258,59 điểm vào giữa phiên. Tương tự, chỉ số AEX của các công ty hàng đầu tại Hà Lan cùng ngày cũng sụt giảm 5,12% xuống mức 420 điểm trong phiên giao dịch đầu giờ chiều.

Trước đó, lo ngại về sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc đã khiến thị trường chứng khoán Thượng Hải chứng kiến một phiên giao dịch tụt dốc thảm hại nhất kể từ năm 2007, kéo theo hiệu ứng bán tháo cổ phiếu trên toàn thị trường châu Á.

Trong khi đó, giá dầu và giá nhiều mặt hàng tiếp tục giảm do tâm lý lo ngại từ các nhà đầu tư, đặc biệt khi nhu cầu nhập khẩu dầu từ Trung Quốc có thể giảm đi sau khi quốc gia nhập khẩu năng lượng và tiêu thụ hàng hóa hàng đầu thế giới này công bố các dữ liệu cho thấy phát triển của khu vực sản xuất công nghiệp ở mức thấp nhất trong vòng 77 tháng qua. Trong khi đó, nguồn cung từ các quốc gia dầu mỏ hiện đang dư thừa, thậm chí còn có thể thừa nhiều hơn khi dầu từ Iran được đưa ra thị trường sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử.

Trong phiên giao dịch chiều 24/8, giá dầu thô WTI (West Intermediate Texas) của Mỹ giao tháng 10 giảm 1,29USD xuống còn 39,16USD, trong khi đó dầu Brent giảm 1,19USD xuống còn 44,27USD. Đây là mức thấp kỷ lục trong vòng 6 năm qua.

Giá nhiều loại hàng hóa đồng loạt chịu ảnh hưởng, chỉ số hàng hóa Bloomberg với 22 loại vật liệu thô giảm 1,7% xuống còn 86,35462 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 8/1999. Nhiều mặt hàng như các kim loại công nghiệp và nông sản giảm giá xuống mức kỷ lục trong nhiều năm.

Tại thị trường London, giá kim loại đồng giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009, nhôm cũng chạm mức giá thấp nhất trong vòng 6 năm qua.

Giá đậu tương, ngô và lúa mỳ giảm mạnh. Giá cao su tại sàn giao dịch Tokyo giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tháng. Giá dầu cọ tại thị trường Malaysia giảm 3%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục