Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất mở Đại sứ quán tại Israel

Trước đó, hồi tháng Sáu, Đại sứ quán đầu tiên của Israel tại vùng Vịnh đã được khai trương tại thủ đô Abu Dhabi, tiếp đó Tổng lãnh sự quán của Nhà nước Do Thái cũng được mở tại Dubai.
Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất mở Đại sứ quán tại Israel ảnh 1Tổng thống Israel Isaac Herzog (trái) bắt tay Đại sứ UAE Mohamed Al Khaja trong lễ khai trương Đại sứ quán UAE tại Tel Aviv (Israel), ngày 14/7/2021. (Nguồn: apnews.com)

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 14/7 đã chính thức mở Đại sứ quán tại Israel trong buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Israel Isaac Herzog.

Trước đó, hồi tháng Sáu, Đại sứ quán đầu tiên của Israel tại vùng Vịnh đã được khai trương tại thủ đô Abu Dhabi, tiếp đó Tổng lãnh sự quán của Nhà nước Do Thái cũng được mở tại Dubai.

[Israel khai trương Tổng Lãnh sự quán tại thành phố Dubai]

Tháng 8/2020, UAE đã thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Israel, trở thành nước thứ 3 ở vùng Vịnh thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel, sau Ai Cập năm 1979 và Jordan năm 1994.

Tiếp theo UAE, Bahrain, Sudan và Morocco đã có động thái tương tự.

Các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Israel và UAE, Bahrain do Mỹ làm trung gian đã được ký chính thức vào ngày 15/9 năm ngoái tại Nhà Trắng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục