Các tỉnh Bắc Bộ hết mưa ẩm, Trung Bộ có nơi mưa to và dông

Các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội không còn tình trạng mưa ẩm, trời khô ráo suốt cả ngày, có lúc có nắng nhẹ; trong khi đó, khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to và dông.
Các tỉnh Bắc Bộ hết mưa ẩm, Trung Bộ có nơi mưa to và dông ảnh 1Các tỉnh Bắc Bộ đã hết mưa ẩm. Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Hôm nay 13/11, không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ nhưng Bắc Bộ đã hết mưa ẩm, Trung Bộ có nơi mưa to và dông, Biển Đông nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ở các tỉnh Bắc Bộ, gió đông bắc thổi khí lạnh từ mặt đất lên cao nên các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội không còn tình trạng mưa ẩm, trời khô ráo suốt cả ngày, nền nhiệt không quá thấp, khoảng 21-24 độ C, trời khô với độ ẩm 60-70%, có lúc có nắng nhẹ.

Hơi lạnh cũng lan sang phía Tây Bắc Bộ, vùng núi như Điện Biên, Lai Châu nền nhiệt cũng hạ xuống chỉ còn 26-28 độ C.

Các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ có nơi mưa to đến rất to. Mưa cả ngày nên nền nhiệt không cao, Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế là 24 đến 26 độ C, Quảng Ngãi-Phú Yên là 26-28 độ C, cao nhất từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có nắng nên nền nhiệt đạt 29-30 độ C.

Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ thời tiết khá ổn định, nắng ráo, nắng chiếu hầu khắp cả ngày, đôi lúc có mây, riêng khu vực miền Tây Nam Bộ chiều tối nay có thể có mưa rải rác.

Nền nhiệt Tây Nguyên ở mức vừa phải 28-30 độ C, Nam Bộ không quá cao 31-33 độ C.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh, rủi ro thiên tai cấp độ 2.

Ngoài ra, do hoạt động của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-7 độ vĩ bắc nên khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục