Các tỉnh cần mạnh tay hơn với nạn phá rừng

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo với phát triển lâm nghiệp, các tỉnh phải mạnh tay hơn với nạn phá rừng.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát chỉ đạo đối với phát triển lâm nghiệp, các tỉnh phải mạnh tay hơn với nạn phá rừng, đồng thời nhanh chóng bố trí đủ vốn trồng rừng phòng hộ theo đúng kế hoạch được giao.

Tại buổi giao ban trực tuyến về sản xuất nông nghiệp với các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên, các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ ngày 8/4, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh các tỉnh miền núi phía Bắc, nhất là vùng cao có nhu cầu hỗ trợ giống lúa, ngô, rau từ nguồn dự trữ quốc gia cần sớm có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để tổng hợp trình Chính phủ xem xét giải quyết.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các tỉnh phát triển mạnh hơn lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản đề bù đắp thiệt hại cho trồng trọt, song song với đó tập trung phòng trừ dịch hại, nhất là bệnh lùn sọc đen hại lúa rất nguy hiểm trong vụ hè thu và vụ mùa tới đây.

Bên cạnh đó, các tỉnh quản lý chặt nguồn nước, rà soát và điều chỉnh kế hoạch tưới tiêu cho phù hợp với điều kiện từng vùng.

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, tổng diện tích xuống giống vụ Đông Xuân tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đạt hơn 247.000ha, tăng gần 2.000ha so với năm trước.

Tuy nhiên, từ cuối tháng Một đến nay hầu như không mưa, mực nước trên sông xuống mức thấp đã xảy ra khô hạn trên lúa và cây công nghiệp, rau màu tại Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông; Quảng Nam bị xâm nhập mặn...

Cùng với đó, sâu bệnh hại phát sinh ở nhiều nơi như rầy nâu ở Bình Định, Lâm Đồng, Đắc Nông, đặc biệt xuất hiện bệnh lùn sọc đen hại lúa ở Quảng Nam. Mặc dù vậy, nhờ gieo cấy hết diện tích, xử lý kịp thời các khó khăn về thời tiết, sâu bệnh nên dự báo năng suất lúa bình quân toàn vùng khá cao, đạt 56,9 tạ/ha.

Trong khi đó, các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ gặp khó khăn hơn, hạn làm tốc độ làm đất, gieo trồng lúa và cây màu ở nhiều tỉnh bị chậm so với mọi năm, thậm chí nhiều diện tích trồng màu không gieo trồng được hoặc bị chết khô./.

Hoàng Tùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục