Các tỉnh miền Bắc chuyển rét những ngày cuối tuần

Do các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, nên hai ngày tới nền nhiệt tại khu vực này giảm 3-4 độ C.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, gây mưa nhỏ cho hầu khắp Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nên hai ngày tới nền nhiệt tại khu vực này giảm thêm khoảng 3-4 độ C.

Trong hai ngày cuối tuần, vùng đồng bằng Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội là 18-19 độ C, các tỉnh vùng núi phía Bắc mưa nhỏ kéo dài cả ngày, nhiệt độ từ 16-17 độ C. Trời rét.

Tại quần đảo Trường Sa thời tiết tốt, nhưng biển động, cường độ gió tăng cấp 5, cấp 6.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn đã đưa ra dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm nay (25/1).

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ dao động từ 14 đến 22 độ, có nơi 24-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa nhỏ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ là 14 độ, nhiệt độ cao nhất là 19 độ C, vùng núi 10-12 độ C.

Tại khu vực Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế trời mưa và rét. Nhiệt độ tron g khoảng 16 đến 23 độ, phía Nam có nơi 24-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là 18 độ, nhiệt độ cao nhất là 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời nắng và nhiệt độ dao động từ 15 đến 33 độ C./.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục