Các tỉnh vùng núi phía Bắc tiếp tục cảnh giác nguy cơ sạt lở

Trưa 22/8, tại các tỉnh miền núi phía Bắc xuất hiện mưa to từ 30-50mm, đặc biệt ở các tỉnh Hà Giang, Yên Bái và Lào Cai, cảnh báo nguy cơ cao sạt lở đất ở các tỉnh này.
Các tỉnh vùng núi phía Bắc tiếp tục cảnh giác nguy cơ sạt lở ảnh 1Đường lên Tam Đảo sạt lở nên chỉ cho các phương tiện xe máy, ôtô từ 4-16 chỗ được đi qua cung đường dẫn lên khu du lịch. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trưa 22/8, tại các tỉnh miền núi phía Bắc xuất hiện mưa to từ 30-50mm, đặc biệt ở các tỉnh Hà Giang, Yên Bái và Lào Cai.

Dự báo trong 6 giờ tới, mưa to sẽ tiếp tục duy trì ở mức 40-70mm ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Do đó nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Về diễn biến lũ trên các sông ở Bắc Bộ: Hiện mực nước trên sông Thao tại Yên Bái, sông Thương tại Phủ Lạng Thương và trên sông Cầu tại Đáp Cầu đang xuống.

Lúc 9 giờ ngày 22/8, mực nước sông Thao tại Yên Bái ở mức 30,17m, trên báo động 1: 0,17m; sông Thương tại Phủ Lạng Thương: 4,49m, trên báo động 1: 0,19m; sông Cầu tại Đáp Cầu: 4,56m, trên báo động 1: 0,26m.

Dự báo chiều 22/8 mực nước sông Thao tại Yên Bái xuống mức 29,8m, dưới báo động 1; sông Thương tại Phủ Lạng Thương xuống mức báo động 1 là 4,3m; sông Cầu tại Đáp Cầu xuống mức 4,4m, trên báo động 1: 0,1m.

Đến sáng 23/8, mực nước các sông Cầu, sông Thương đều xuống dưới mức báo động 1.

Đây là bản tin cảnh báo lũ cuối cùng của đợt lũ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục