Các tổ chức dân sự hai miền Triều Tiên cùng kêu gọi chống Nhật

Các đoàn thể vận động dân chủ của hai miền Triều Tiên đã cùng nhau kêu gọi đoàn kết đấu tranh chống Nhật Bản nhân dịp 110 năm ký Thỏa thuận bí mật Kasura-Taft.
Các tổ chức dân sự hai miền Triều Tiên cùng kêu gọi chống Nhật ảnh 1Phong cảnh làng Kijong-dong ở cách giới tuyến chia cắt hai miền Triều Tiên 4km. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, các đoàn thể vận động dân chủ của hai miền Triều Tiên đã cùng nhau kêu gọi đoàn kết đấu tranh chống Nhật Bản nhân dịp 110 năm ký Thỏa thuận bí mật Katsura-Taft giữa Mỹ và Nhật Bản (năm 1905), trong đó chấp thuận chế độ bảo hộ của Tokyo đối với Bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố chung này được đăng ngày 29/7 trên trang mạng “Dân tộc chúng tôi” của Triều Tiên chuyên tuyên truyền chống Hàn Quốc.

Các tổ chức trên bao gồm Ủy ban hòa bình thống nhất dân tộc Tangun của Triều Tiên, Ủy ban hòa bình thống nhất dân tộc Tangun của Hàn Quốc, Ủy ban chuẩn bị đối thoại lịch sử dân tộc tự chủ nhằm “mở rộng cuộc đấu tranh đòi Nhật Bản phải xin lỗi và bồi thường đối với hành vi cưỡng đoạt man rợ và chống lại nhân loại.”

Hiệp định Katsura-Taft được các nhà lãnh đạo của 2 nước khi đó là Tổng thống Mỹ William Taft và Thủ tướng Nhật Bản Katsura Taro ký ngày 29/7/1905 với nội dung chấp thuận chế độ bảo hộ của Nhật Bản đối với Philippines và Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục