Các trường đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt 1

Mặc dù ngày mai, 1/8, mới là hạn chót chốt điểm chuẩn nhưng hôm nay, 31/7, các trường đại học đã đồng loạt công bố điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành đào tạo năm 2017.
Các trường đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN)

Mặc dù ngày mai, 1/8, mới là hạn chót chốt điểm chuẩn nhưng hôm nay, 31/7, các trường đại học đã đồng loạt công bố điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành đào tạo năm 2017.

Tính đến chiều nay, đã có khoảng 90 trường đại học công bố điểm chuẩn.

So với các năm trước, điểm chuẩn ở hầu hết các trường đều tăng từ 0,5 đến 3 điểm, tùy theo ngành đào tạo.

[Điểm chuẩn quá cao, thí sinh đạt 30 điểm vẫn trượt]

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển vào tất cả các trường thành viên. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất là ngành Đông phương học thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với 28,5 điểm; ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 27,75 điểm. Các ngành Y đa khoa, Dược học của Khoa Y dược và ngành Luật học của khoa Luật đều có điểm chuẩn là 27,25 điểm. Nhóm ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông thuộc Đại học Công nghệ điểm chuẩn chung lên đến 26 điểm.

Điểm chuẩn vào Đại học Bách khoa Hà Nội cao nhất là ngành Công nghệ thông tin với 28,75 điểm. 

Điểm trúng tuyển vào Học viện Ngân hàng dao động từ 17,25 đến 25,25 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Luật kinh tế.

Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng đang cố gắng hoàn tất các thủ tục cuối cùng để công bố điểm thi. Theo ông Kiều Xuân Thực, Trưởng phòng Đào tạo của trường này, điểm chuẩn các ngành đều tăng nhẹ, cá biệt có ngành tăng đến 3 điểm. 

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời hạn cuối để các trường công bố điểm là 17 giờ ngày 1/8. Sau khi công bố điểm chuẩn, các trường sẽ công khai danh sách thí sinh trúng tuyển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục