Các tỷ phú Ấn Độ mất hàng tỷ USD trong năm qua

Ông Mukesh Ambani, vẫn duy trì vị trí người giàu nhất Ấn Độ năm thứ năm liên tiếp, nhưng tài sản của Ambani đã giảm 1,6 tỷ USD.
Theo tạp chí Forbes, chủ tịch tập đoàn năng lượng khổng lồ Reliance Industries, Mukesh Ambani, vẫn duy trì vị trí người giàu nhất Ấn Độ năm thứ năm liên tiếp, với tổng tài sản 21 tỷ USD.

Tỷ phú ngành thép sống ở London, L.N. Mittal, xếp thứ hai sau Ambani với tổng tài sản 16 tỷ USD. Danh sách này được Forbes công bố cuối tuần qua, trước danh sách các tỷ phú châu Á một tháng.

Dù vẫn giữ vị trí số một, tài sản của Ambani đã giảm 1,6 tỷ USD sau 12 tháng, theo Forbes.

“Reliance tiếp tục là công ty giá trị nhất Ấn Độ bất chấp cuộc chiến đang diễn ra với Bộ dầu mỏ liên bang nước này về KG-D6, mỏ dầu ngoài khơi lớn nhất Ấn Độ, nơi sản lượng đang sụt giảm nghiêm trọng,” báo cáo viết.

Mittal cũng trải qua một năm khó khăn, mất 3 tỷ USD “do các cổ phần của hãng ArcelorMittal, nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, sụt giảm vì chi phí gia tăng và mức cầu giảm mạnh ở châu Âu,” tờ tạp chí viết.

Chủ tịch công ty phần mềm Wipro, Azim Premji, là người giàu thứ ba Ấn Độ với tài sản 12,3 tỷ USD.

Tờ tạp chí cũng nói nền kinh tế tăng trưởng chậm chạp của Ấn Độ đã nhận được một cú hích mới đây khi chính phủ “kết thúc nhiều tháng tên liệt về chính sách” với hàng loạt cải cách nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài trong các ngành bán lẻ, bảo hiểm và hàng không.

Danh sách của Forbes dựa trên thông tin thu thập về cổ phiếu và tài chính từ các gia đình và cá nhân, các sàn chứng khoán, các nhà phân tích và những cơ quan điều tiết ở Ấn Độ./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục