Các vùng trên cả nước đều có mưa rào, đem lại không khí mát mẻ

Sau một ngày nắng nóng, chiều tối và đêm 8/5, các vùng trên cả nước đều có mưa rào và dông, đem lại không khí mát mẻ dễ chịu về đêm.
Các vùng trên cả nước đều có mưa rào, đem lại không khí mát mẻ ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Huy HùngTTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, sau một ngày nắng nóng, chiều tối và đêm 8/5, các vùng trên cả nước đều có mưa rào và dông, đem lại không khí mát mẻ dễ chịu về đêm.

Riêng các khu vực Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ đều có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9/5: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-95 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-96 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, vùng núi có nơi trên 36 độ C; riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 29-32 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-97 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-97 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-97 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục