Cải tạo xe đạp thồ thành xe chữa cháy rừng

Tận dụng những chiếc xe đạp thồ thu được của “lâm tặc”, Hạt kiểm lâm Bù Đốp, Bình Phước đã cải tạo  thành xe chữa cháy rừng cơ động.
Ông Nguyễn Văn Ách, Hạt trưởng hạt kiểm lâm Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, cho biết những chiếc xe đạp thồ của đối tượng phá rừng được thiết kế để chịu tải lực rất lớn, có thể di chuyển rất cơ động trong rừng, nên có thể cải tạo thành xe chữa cháy.

Tận dụng những chiếc xe đạp thồ “lâm tặc” dùng làm phương tiện dùng để vận chuyển gỗ lậu, cán bộ và chiến sỹ Hạt kiểm lâm Bù Đốp đã cải tạo được 3 chiếc xe đạp chữa cháy.

Từ chiếc xe đạp ban đầu tịch thu được, ông Ách cùng đồng đội đã nghiên cứu, cải tiến gắn thêm một bộ khung ở hai bên hông xe để đặt các can nước, ở phía trên yên xe gắn một máy nổ có hệ thống phun nước và một cuộn ống dẫn nước.

Mỗi xe được trang bị 4 can nước 120 lít, khi vận hành chỉ cần 2-3 người, một người cần tay lái và người ở phía sau để đẩy, khởi động máy, tiếp nước.

Để hỗ trợ những chiếc xe đạp chữa cháy, Hạt kiểm lâm Bù Đốp cũng đã có sáng kiến cải tạo một chiếc xe Jeep có kéo rơ-moóc chứa hơn 1.000 lít nước, vừa có nhiệm tiếp nước cho những thùng nước trên xe đạp và có thể trực tiếp chữa cháy.

Theo ông Ách, đây là phương tiện chữa cháy rừng rất cơ động, có thể luồn lách đi sâu vào rừng rất hiệu quả, nhanh gọn. Chi phí cải tạo một xe khoảng 4 triệu đồng.

Ngoài xe đạp thồ có gắn hệ thống phun nước cơ động, Hạt kiểm lâm Bù Đốp còn sử dụng thêm 2 máy thổi lá, 4 máy phát thực bì hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng./.

Hoàng Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục