Cầm hòa Iraq, Thái Lan tiếp tục đứng đầu vòng loại World Cup

Cụ thể hơn, trận hòa 2-2 trước Iraq tối qua (8/9) đã giúp tuyển Thái Lan bảo toàn vị trí dẫn đầu bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á.
Cầm hòa Iraq, Thái Lan tiếp tục đứng đầu vòng loại World Cup ảnh 1Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) tiếp tục đứng đầu bảng F với thành tích bất bại. (Ảnh: Getty)

Trận hòa 2-2 trước Iraq tối qua (8/9) đã giúp tuyển Thái Lan bảo toàn vị trí dẫn đầu bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á, trước cuộc đối đầu với Việt Nam vào tháng tới.

Trước đó, Thái Lan đã có hai thắng lợi quan trọng trước Đài Loan và Việt Nam cùng với cách biệt 1 bàn. Với 6 điểm sau hai lượt trận, đội bóng của Kiatis​ak Senamuang tràn đầy tự tin bước vào trận “chung kết” bảng F với nhà vô địch châu Á năm 2007 Iraq.

Sự tự tin ấy chút nữa khiến Thái Lan phải trả giá. Hàng tiền vệ Iraq đã chơi rất tốt và hạn chế được lối đá ban ngắn huyền ảo của đội Thái. Họ cũng có những tình huống phản công rất tốt, gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Thái Lan. Chính từ những tình huống như vậy, Meram (34’) và Younis Mahmoud (49’) đã ghi bàn đưa Iraq vượt lên.

Nếu đây là sân nhà của Iraq, Thái Lan có lẽ đã “phơi áo”. Nhưng đây là thánh địa Rajamangala - nơi tuyển Việt Nam từng thua 0-1 hồi tháng Năm. Sức mạnh từ khán giả nhà đã giúp đoàn quân của Kiatisak đứng dậy. Liên tiếp trong 4 phút từ 80 tới 83, Theerathon và Mongkol ghi bàn đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Những nỗ lực sau đó của cả hai đội đều không thể giúp họ có bàn thắng. Tỷ số hòa 2-2 cũng phản ánh đúng tương quan lực lượng giữa Thái Lan và Iraq ở bảng F cho tới lúc này.

Với trận hòa này, Thái Lan tiếp tục dẫn đầu bảng F với 7 điểm sau 3 lượt trận. Họ đang nắm trong tay lợi thế lớn để giành vé tới vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam hiện đang kém Thái Lan 4 điểm và sẽ gặp chính đối thủ này tại Mỹ Đình tháng Mười tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục