Cẩm nang dành cho những cổ động viên cuồng nhiệt của EURO 2016

Việc Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tăng số đội tuyển tham dự Vòng chung kết EURO 2016 từ 16 lên 24 đội tạo hứa hẹn một giải đấu đầy bất ngờ.
Cẩm nang dành cho những cổ động viên cuồng nhiệt của EURO 2016 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Việc Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tăng số đội tuyển tham dự Vòng chung kết EURO 2016 từ 16 lên 24 đội tạo hứa hẹn một giải đấu đầy bất ngờ.

Có tới 5 đội tuyển lần đầu được góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu như Iceland, Bắc Ireland, Xứ Wales, Albania và Slovakia.

Ngoài ra, Hungary cũng có cơ hội tái xuất sau giải đấu năm 1972.

Vé EURO 2016 có giá bao nhiêu?

Vé xem các trận đấu tại EURO 2016 được chia làm 4 hạng, với mức giá dao động từ 25 đến 895 euro.

Mỗi khán giả được phép mua tối đa 4 vé của một trận đấu, hoặc có thể mua gói "Follow My Team" để đi theo cổ vũ ở tất cả các trận đấu của đội tuyển quốc gia nước mình hoặc đặt vé để theo dõi một mạch từ vòng bảng đến trận Chung kết.

Bên cạnh 4 loại vé thông thường ở các khán đài, UEFA cũng đưa ra những gói Golden Package và Platinum Package giành cho khu vực VIP, nơi mức vé tối thiểu là 780 euro mỗi người mỗi trận còn cao nhất là 2.130 euro mỗi người mỗi trận.

Tại khu vực VIP, các vị khách không chỉ được chứng kiến trận đấu từ góc nhìn đẹp nhất mà còn được hưởng những tiện nghi cao cấp như tiệc rượu, buffet, nhạc sống…và thời gian phục vụ kéo dài từ ba tiếng trước trận đấu đến 90 phút sau khi trận đấu kết thúc.

Tiền thưởng tăng đột biến

Tổng số tiền thưởng cho các đội bóng tại Vòng chung kết EURO 2016 được dự tính sẽ rơi vào khoảng 300 triệu euro, tăng hơn 50% so với EURO 2012 được tổ chức tại Ba Lan và Ukraine.

Khoản tiền này tăng lên chủ yếu là do sự điều chỉnh về số lượng đội tuyển tham dự. Bên cạnh đó, giải đấu năm nay có nhiều nhà tài trợ lớn, với tổng số tiền tài trợ lên tới hơn 450 triệu euro, gấp rưỡi so với EURO 2012.

Số tiền 300 triệu tiền thưởng được phân bổ như sau: mỗi đội tham dự nghiễm nhiên nhận được 8 triệu euro.

Tại vòng bảng, mỗi trận hòa, họ lại nhận được thêm 500.000 euro; còn nếu thắng, số tiền nhận được là 1 triệu euro.

16 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng bảng sẽ được nhận 1,5 triệu euro mỗi đội. Nếu tiếp tục lọt vào Tứ kết, họ sẽ nhận thêm 2,5 triệu euro mỗi đội, tới Bán kết là 4 triệu euro mỗi đội.

Đội thua cuộc trong trận Chung kết được nhận 5 triệu euro; còn nếu thắng, tiền thưởng sẽ là 8 triệu euro. Như vậy, tổng cộng một đội bóng có thể thu về 27 triệu euro nếu lên ngôi vô địch.

Bài hát chính thức của EURO 2016

Ca khúc “This One’s For You” được chọn là bài hát chính thức của V​òng chung kết EURO 2016. Đây là sản phẩm của DJ - nhạc sỹ - nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu nước Pháp David Guetta và ca sỹ người Thụy Điển Zara Larsson, cùng sự góp giọng của 1 triệu fan trên toàn thế giới thông qua một ứng dụng trực tuyến đặc biệt.

Ca khúc này sẽ được trình chiếu khi bắt đầu và kết thúc mỗi lần phát sóng trận đấu EURO trên truyền hình.

Đặc biệt, bản do các fan thực hiện sẽ được phát mỗi khi có bàn thắng được ghi.

Trái bóng Beau Jeu

“Beau Jeu” trong tiếng Pháp có nghĩa là “Trận đấu đẹp.” Bóng do hãng thể thao Adidas thiết kế và sản xuất trong vòng 18 tháng, với nhiều điểm nâng cấp sáng tạo như cấu tạo bề mặt giúp bám tay hơn (dành cho các thủ môn) và dễ quan sát từ xa hơn. Ba màu chủ đạo của trái bóng là đỏ, trắng, xanh da trời (màu quốc kỳ Pháp) và dòng chữ EURO 2016 ngay ở mặt chính.

Chất liệu của Beau Jeu khá giống với trái bóng Brazuca của V​òng chung kết World Cup 2014. Các cầu thủ đều khen hết lời cho sản phẩm mới này của Adidas.

Linh vật EURO 2016

Trong hai lần đăng cai EURO 1984 và World Cup 1998, Pháp đều sử dụng mẫu linh vật là gà trống: gà trống màu trắng Peno (1984) và gà trống màu xanh Footix (1998).

Thế nhưng, ở kỳ EURO này, hình ảnh linh vật của "Đất nước Lục lăng" sẽ mang một dáng dấp khác biệt, đó là Super Victor - một siêu nhân mang dáng vóc một chú bé, với khuôn mặt đáng yêu nhưng cũng rất tinh nghịch, mặc trang phục áo lam truyền thống của đội tuyển Pháp với số áo 16 - tượng trưng cho năm tổ chức là 2016.

Câu chuyện xoay quanh Super Victor khá thú vị. Một cậu bé trong lúc vui chơi với đám bạn đã vô tình phát hiện ra kho báu, trong đó có khăn choàng siêu nhân màu đỏ, trang phục của đội tuyển Pháp và trái bóng Beau Jeu.

Bằng năng lực siêu nhiên, cậu bé đã bay qua tất cả các thành phố ở Pháp - nơi tổ chức những trận đấu thuộc vòng chung kết EURO 2016, để trao quà cho các bạn nhỏ có niềm đam mê bóng đá.

EURO 2016 sẽ được ghi hình bằng công nghệ camera 360 độ

Theo UEFA, một số trận đấu quan trọng tại EURO 2016 sẽ được thực hiện với công nghệ camera 360 độ.

UEFA sẽ sử dụng hàng chục chiếc Nokia Ozo (máy quay camera 360 độ) trong một số sân vận động, với nhiều cảnh quay từ các khán đài khác nhau và ngay trên thảm cỏ của sân bóng.

Mong muốn của UEFA là "để khán giả trải nghiệm trận bóng như thể họ đang có mặt ở trên sân,” tuy nhiên, vì truyền hình phổ thông chưa đáp ứng được công nghệ mới, nên khán giả sẽ phải xem qua Youtube để có thể được thưởng thức các góc nhìn đặc biệt này.

Đội tuyển trẻ nhất

Với tuổi đời trung bình dưới 26, đội tuyển Anh của huấn luyện viên Roy Hodgson là đội tuyển trẻ nhất tại EURO 2016. Đây là đội hình "Tam sư" trẻ nhất từng tham dự một giải đấu cấp quốc tế kể từ World Cup 1958.

Chân sút Marcus Rashford - hiện đang khoác áo câu lạc bộ Manchester United - là một trong bảy cầu thủ dưới 23 tuổi của đội tuyển Anh được góp mặt tại EURO 2016, đồng thời là người ít tuổi nhất trong tổng số 552 cầu thủ có mặt tại Pháp mùa Hè này.

Câu lạc bộ nào đóng góp nhiều tuyển thủ nhất?

Khá bất ngờ khi Liverpool (Anh) và Juventus (Italy) là hai câu lạc bộ đóng góp nhiều gương mặt nhất tại vòng chung kết EURO 2016, chứ không phải các tên tuổi lớn như Barcelona hay Real Madrid (Tây Ban Nha), hoặc Bayern Munich (Đức). Cụ thể, mỗi câu lạc bộ Liverpool và Juventus đều đóng góp 12 tuyển thủ, tiếp đến là Tottenham (Anh) 11 cầu thủ; Manchester United (Anh) 10 cầu thủ… ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục