Cấm vận từ phương Tây khiến kinh tế Nga giảm 4,3% trong quý 3

Các nhà lãnh đạo Nga đang nỗ lực tìm lối thoát cho nền kinh tế nước này khi đồng ruble mất giá trong khi lạm phát và tỷ lệ người nghèo tăng vọt.
Cấm vận từ phương Tây khiến kinh tế Nga giảm 4,3% trong quý 3 ảnh 1Người dân Nga mua sắm trong siêu thị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Nga cho biết kinh tế nước này đã giảm 4,3% trong quý 3 trong bối cảnh tình trạng suy thoái hiện nay do giá dầu giảm và các biện pháp cấm vận của phương Tây gây ra.

Thứ trưởng Kinh tế Nga Alexei Vedev cho biết các ước tính ban đầu đã đưa ra số liệu trên, sau khi kinh tế nước này giảm 4,6% trong tháng Tám và giảm 3,8% trong tháng Chín.

Các nhà lãnh đạo Nga đang nỗ lực tìm lối thoát cho nền kinh tế nước này khi đồng ruble mất giá trong khi lạm phát và tỷ lệ người nghèo tăng vọt.

Như vậy, kinh tế Nga đã giảm 3,8% trong giai đoạn từ tháng 1-9/2015. Chính phủ Nga ước tính kinh tế nước này sẽ giảm khoảng 3,9% năm 2015 trước khi hồi phục nhẹ với mức tăng 0,7% năm 2016.

Trước đó, Ngân hàng Thế giới (WB) hồi tháng 9/2015 dự đoán kinh tế Nga sẽ giảm 3,8% năm 2015, mức giảm mạnh hơn so với mức giảm 2,7% dự kiến trước đó.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính các biện pháp cấm vận của phương Tây sẽ khiến Nga mất khoảng 9% GDP trong trung hạn.

Còn Hãng đánh giá tín nhiệm Standard &Poor's tuần trước cho hay triển vọng kinh tế Nga vẫn yếu và dự kiến sẽ chỉ tăng trưởng khoảng 0,4%/năm trong giai đoạn 2015-2018./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục