Campuchia bác tin hợp tác với Thái xây 60 làng ở khu tranh chấp

Campuchia bác bỏ thông tin đăng trên tờ Bangkok Post nói rằng nước này sẽ hợp tác với Thái Lan để xây dựng 60 ngôi làng tại một khu vực biên giới đang có tranh chấp với Thái Lan.
Campuchia bác tin hợp tác với Thái xây 60 làng ở khu tranh chấp ảnh 1Giới chức Thái Lan tại khu vực biên giới với Campuchia ở tỉnh Ubon Ratchathani. (Nguồn: bangkokpost.com)

Theo Tân hoa xã, Campuchia ngày 23/1 đã phủ nhận thông tin trên tờ Bangkok Post cho rằng nước này đã đồng ý hợp tác với Thái Lan để phát triển các ngôi làng tại một khu vực biên giới đang có tranh chấp với Thái Lan, khẳng định thông tin này là "sai sự thật."

Tuyên bố của Campuchia có đoạn: "Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh đã nhấn mạnh thông tin này là sai sự thật. Trong cuộc gặp xã giao với phái đoàn quân đội Thái Lan tại Bộ Quốc phòng Campuchia, hai bên không hề đề cập tới vấn đề này."

Trước đó cùng ngày, báo trên dẫn lời Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Udomdej Sitabutr cho biết Thái Lan và Campuchia sẽ hợp tác phát triển 60 ngôi làng ở khu vực cửa khẩu biên giới Chong Arn Ma (Campuchia gọi là An Ses) thuộc huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani, miền Đông Bắc Thái Lan, theo những thỏa thuận vừa được ký kết.

Theo Bangkok Post, ông Udomdej đã có cuộc gặp với ông Tea Banh trong chuyến thăm Campuchia từ ngày 20-21/1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục