Campuchia bàn giao 18 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam

Tại Vương quốc Campuchia ngày 15/7, đã diễn ra lễ bàn giao, đón nhận 18 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia
Campuchia bàn giao 18 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam ảnh 1Lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang thắp hương trước các hài cốt liệt sỹ chuẩn bị đưa về Việt Nam. (Ảnh:Vương Thoại TrungTTXVN)

Ngày 15/7, tại quận Kirivong, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia, đã diễn ra lễ bàn giao, đón nhận 18 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai tỉnh An Giang và Takeo, cùng đông đảo chiến sỹ và nhân dân Campuchia.

Trong số 18 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam, có 7 hài cốt xác định được danh tính liệt sỹ.

Theo phóng viên TTXVN tham dự buổi lễ, đây là các hài cốt được đội quy tập K93 (thuộc Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang), dưới sự hỗ trợ của chính quyền và nhân dân tỉnh Takeo, đã tìm kiếm, phát hiện, quy tập từ tháng 3-7/2015, tại 2.890 vị trí, trên địa bàn 5 xã thuộc tỉnh Takeo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Việt Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Trưởng Ban chỉ đạo chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tỉnh An Giang, cho biết hiện vẫn còn trên 4.000 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam còn nằm trên đất bạn Campuchia.

Do chiến tranh kéo dài, ác liệt, thi hài các liệt sỹ Việt Nam được mai táng, phân tán nhiều nơi, không có địa chỉ cụ thể, thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao, địa điểm tìm kiếm rộng,… nên nhiệm vụ tìm kiếm ngày càng khó khăn hơn. Vì vậy, An Giang mong muốn tỉnh Takeo tiếp tục hỗ trợ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Chùa Tháp trong thời gian tới.

Phó Tỉnh trưởng kiêm Trưởng ban chuyên trách tỉnh Takeo Uôn Van Na cho biết, trong thời gian tới, Takeo sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đội K93 tìm kiếm hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Ông cũng cảm ơn Chính phủ Việt Nam cũng như tỉnh An Giang đã hỗ trợ cho Campuchia, trong đó có tỉnh Takeo hiện vật như gạo, sách vở, khám chữa bệnh... giúp đỡ các hộ dân khó khăn, xây dựng cơ sở hạ tầng tại những nơi tìm kiếm, bốc dỡ hài cốt liệt sỹ Việt Nam, với tổng trị giá trên 33.000 USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục