Campuchia: Ca đầu tiên tử vong do cúm A/H1N1 kể từ năm 2010

Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Ly Sovann thông báo một trường hợp tử vong vào sáng sớm 24/2 sau khi xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus cúm A/H1N1.
Campuchia: Ca đầu tiên tử vong do cúm A/H1N1 kể từ năm 2010 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Ly Sovann thông báo một trường hợp tử vong vào sáng sớm 24/2 sau khi xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus cúm A/H1N1.

Đây là ca tử vong đầu tiên tại Campuchia do nhiễm virus cúm A/H1N1 kể từ năm 2010.

Theo ông Ly Sovann, trường hợp tử vong là bệnh nhân nam tên Khun No, 30 tuổi, là quay phim cho kênh truyền hình Campuchia CTN.

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm A/H1N1 ngày 20/2, được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Khmer-Soviet ở thủ đô Phnom Penh.

Tuy nhiên, bệnh tình bệnh nhân đã trở nặng do bị viêm phổi.

Campuchia phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm cúm A/H1N1 vào tháng 6/2009.

Từ năm 2009 đến 2010, nước này ghi nhận khoảng 600 người nhiễm bệnh và sáu ca tử vong.

Năm 2012, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết cúm A/H1N1 đã trở thành bệnh cúm mùa tại Campuchia.

Mỗi năm, nước này có khoảng 100 ca nhiễm cúm A/H1N1, song thường ở thể nhẹ.

Những người nhiễm cúm A/H1N1 thường có triệu chứng tương tự cúm thông thường như sốt, lạnh, ho và khó chịu trong dạ dày.

Sau đó, virus lây lan tới hệ hô hấp dưới hoặc phổi, dẫn tới những triệu chứng phức tạp như thở khò khè, nhiều đờm và tức ngực.

Các trường hợp dễ mắc cúm A/H1N1 nhất là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người bị tiểu đường và những người miễn dịch yếu như bệnh nhân ung thư, người nhiễm HIV./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục