Campuchia cam kết trách nhiệm làm Chủ tịch ASEAN

Campuchia sẽ nỗ lực hết sức trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2012 với trách nhiệm thúc đẩy ASEAN tiến tới "Một Cộng đồng, Một Vận mệnh."
Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 5/1 cam kết trong năm giữ chức Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2012, Campuchia sẽ có trách nhiệm để đạt được một cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Phát biểu trong chuyến thăm tỉnh Kampong Cham, cách thủ đô Phnom Penh 124km về phía Đông, Thủ tướng Hun Sen cho biết Campuchia sẽ nỗ lực hết sức mình trên cương vị Chủ tịch ASEAN vào năm nay với trách nhiệm thúc đẩy ASEAN tiến tới "Một Cộng đồng, Một Vận mệnh."

Ông nói: "Với chức Chủ tịch ASEAN năm nay, chúng ta sẽ cố gắng hành động như một nhà hòa giải công bằng trong tất cả các vấn đề của khu vực và quốc tế."

Ông Hun Sen cho rằng ASEAN nên tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào vấn đề nội bộ của các nước thành viên.

Campuchia trở thành thành viên ASEAN năm 1999 và lần đầu tiên giữ chức Chủ tịch ASEAN là vào năm 2002. Thủ tướng Hun Sen cho rằng việc gia nhập ASEAN đã đem lại nhiều lợi thế to lớn cho nước này về các mặt phát triển xã hội và kinh tế, an ninh và ngoại giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục