Campuchia cấm xe cơ giới chạy phía trước khu đền Angkor Wat

Campuchia thông báo cấm các loại phương tiện cơ giới chạy trên đường phía trước khu đền cổ Angkor Wat, trừ xe cứu hỏa và cứu thương làm nhiệm vụ.
Campuchia cấm xe cơ giới chạy phía trước khu đền Angkor Wat ảnh 1Đền Angkor Wat. (Nguồn: AP)

Ngày 3/5, Campuchia thông báo cấm các loại phương tiện cơ giới chạy trên đường phía trước khu đền cổ Angkor Wat.

Thông báo đăng trên trang Facebook của Thủ tướng Campuchia Hun Sen nêu rõ: "Từ nay, chỉ người đi bộ và đi xe đạp được đi lại trên đường phía trước khu đền Angkor Wat. Các loại phương tiện cơ giới đều bị cấm, trừ xe cứu hỏa và cứu thương làm nhiệm vụ."

Đây là giải pháp nhằm giảm mật độ giao thông vì sự an toàn của du khách và cảnh quan phía trước khu đền.

Người phát ngôn của Apsara, cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm quản lý khu đền Angkor Wat cho biết, quy định mới được áp dụng trên chiều dài 300m của con đường chạy phía trước trước khu đền. Một khu vực đỗ xe mới đã được xây dựng.

Quần thể Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap, được xây dựng từ thế kỷ VII-XII, nằm trong danh sách Di sản Thế giới và là một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Campuchia. Năm 2015 có 2,1 triệu du khách nước ngoài đã đến thăm Siem Reap./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục