Campuchia: Chủ tịch đảng Quyền lực Khmer đi tù vì sỉ nhục lãnh đạo

Chủ tịch đảng Quyền lực Khmer Suone Serey Ratha bị bắt giữ sau khi đăng tải bài viết trên trang Facebook cá nhân với lời lẽ sỉ nhục, khinh thường, gây ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo quốc gia.
Campuchia: Chủ tịch đảng Quyền lực Khmer đi tù vì sỉ nhục lãnh đạo ảnh 1Chủ tịch đảng Quyền lực Khmer Suone Serey Ratha. (Nguồn: Phnom Penh Post)

Ngày 25/8, Tòa sơ thẩm Phnom Penh đã tuyên phạt 5 năm tù giam đối với Chủ tịch đảng Quyền lực Khmer, ông Suone Serey Ratha, và phạt 10 triệu riel (2.500 USD) với tội danh sỉ nhục và làm ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo quốc gia, đặc biệt là lực lượng quân đội Hoàng gia Campuchia.

Ông Suone Serey Ratha đã bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ và tạm giam với 3 cáo buộc gồm kích động không cho binh lính tuân lệnh chỉ huy theo điều 471 của bộ luật hình sự; làm suy yếu tinh thần quân đội theo điều 472 bộ luật hình sự và kích động phạm tội theo các điều 494 và 495 bộ luật hình sự.

Ông Ratha bị bắt vào chiều 13/8 sau khi đăng tải bài viết trên trang Facebook cá nhân với lời lẽ sỉ nhục, khinh thường, gây ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo quốc gia trong thời điểm xảy ra căng thẳng biên giới tại khu vực O Alay và khu vực O Ta Ngao, thuộc tỉnh Steung Treng của Campuchia, giáp với tỉnh Atapeu của Lào.

Bài viết của ông Ratha đã gây ra phản ứng mạnh mẽ của quân đội và được xem như một hành động không thể dung thứ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục