Campuchia: CNRP kêu gọi kiểm soát người nhập cư trái phép

Đảng CNRP đối lập đã gửi thư yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ áp dụng luật nhập cư với người nhập cư trái phép tại Campuchia, do những người này đang gây mất ổn định an ninh-xã hội và trật tự công cộng.
Campuchia: CNRP kêu gọi kiểm soát người nhập cư trái phép ảnh 1(Nguồn: ronwalker.org)

Ngày 26/2, Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã gửi thư yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ nước này Sar Kheng áp dụng luật nhập cư đối với người nhập cư trái phép tại Campuchia, do những người này đang gây mất ổn định an ninh-xã hội và trật tự công cộng.

CNRP cho rằng hiện nay người nhập cư bất hợp pháp đang sinh sống dọc sông Mekong, vùng Biển Hồ và nhiều nơi khác lên tới hàng nghìn hộ gia đình.

Những người này nhập cư trái phép, kinh doanh tự do gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nước, gây tổn hại sức khỏe cộng đồng, ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

Trước đó, CNRP cũng đã gửi một lá thư với nội dung tương tự tới Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin. Hiện chưa có phản hồi về những ý kiến của CNRP.

Trong thời gian qua, cũng theo yêu cầu của CNRP, Bộ Nội vụ Campuchia đã tiến hành điều tra người nhập cư và đã trục xuất hơn 1.000 người nhập cư bất hợp pháp ra khỏi lãnh thổ. Mặc dù vậy, CNRP vẫn cho rằng công tác điều tra và sử lý của Bộ Nội vụ chưa đầy đủ và chính xác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục