Campuchia: CPP và CNRP thảo luận việc sửa đổi Luật bầu cử

Tại cuộc họp kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, chiều tối 23/9, lãnh đạo hai đảng đã bàn thảo về một số vấn đề hai bên còn chưa thống nhất xung quanh việc sửa đổi Luật bầu cử.
Campuchia: CPP và CNRP thảo luận việc sửa đổi Luật bầu cử ảnh 1Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch CPP Sar Kheng (trái) và Chủ tịch CNRP Sam Rainsy tại cuộc hội đàm hồi tháng 4. (Nguồn: akp.gov.kh)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, chiều tối 23/9, tại trụ sở Quốc hội Campuchia, lãnh đạo đảng Nhân dân Campuchia (CPP) chiếm đa số tại Quốc hội đã họp với lãnh đạo đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) thiểu số tại Quốc hội, bàn thảo về các vấn đề liên quan đến việc sửa đổi Luật bầu cử, chuẩn bị cho cuộc bầu cử hội đồng xã phường năm 2017.

Tại cuộc họp kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch CPP Sar Kheng và Chủ tịch CNRP Sam Rainsy đã bàn thảo về một số vấn đề hai bên còn chưa thống nhất xung quanh việc sửa đổi Luật bầu cử.

Kết thúc phiên họp, phát ngôn viên CPP và CNRP cho biết, cuộc họp chỉ đạt được những kết quả hạn chế với việc 2 bên thống nhất tiếp tục gặp nhau vào tuần tới để giải quyết những vấn đề chưa đồng thuận.

Năm vấn đề mà CPP và CNRP sẽ giải quyết trong cuộc gặp tới liên quan đến cuộc bầu cử hội đồng xã phường bao gồm thời hạn diễu hành; việc quảng bá tại nơi công cộng; thời hạn chiến dịch tranh cử; liên quan đến kết tội và hình phạt (với các hành vi vi phạm).

Theo giới phân tích, cuộc gặp ngày 23/9 dù không đạt kết quả khả quan về nội dung nhưng lại có giá trị về mặt biểu tượng cho nỗ lực duy trì “văn hóa đối thoại” giữa hai đảng. Trước đó, Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Chủ tịch CPP và Chủ tịch CNRP Sam Rainsy đã cam kết hai đảng sẽ tiếp tục hợp tác tốt thông qua văn hóa đối thoại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục