Campuchia: Đại hội bất thường Đảng CPP bế mạc

Chiều 17/3, Đại hội bất thường đại biểu toàn quốc đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã bế mạc tại Phnom Penh sau 2 ngày làm việc.
Chiều 17/3, Đại hội bất thường đại biểu toàn quốc đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã bế mạc tại Phnom Penh sau 2 ngày làm việc.

[Đảng Nhân dân Campuchia tổ chức đại hội bất thường]

Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Chea Sim đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Theo Nghị quyết Đại hội, đảng CPP, thông qua Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Thủ tướng Hun Sen đứng đầu, trong nhiệm kỳ 5 đã lãnh đạo Vương quốc đạt được nhiều thành quả vẻ vang, đất nước hòa bình, ổn định chính trị, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo vệ vững chắc, nhân dân được sống thanh bình trong xã hội dân chủ, tôn trọng luật pháp, quyền tự do và đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, các cải cách nhà nước một cách sâu rộng đã đạt được nhiều thành quả.

Nghị quyết nhấn mạnh kinh tế Campuchia trong năm 2012 tăng trưởng 73% dù có ảnh hưởng suy thoái kinh tế-tài chính thế giới; giảm tỷ lệ nghèo từ 22,9% trong năm 2009 xuống còn 20% trong năm 2011 và sẽ giảm xuống còn 19% trong năm 2013.

Đồng thời, uy tín và tiếng nói của Campuchia được nâng cao trên trưởng quốc tế; tham gia bình đẳng, bình quyền cùng với các nước trong việc giải quyết các vấn đề khu vực cũng như quốc tế.

Đại hội đã Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình chính trị của đảng từ 2008-2012 và phương hướng năm 2013, Chương trình chính trị của đảng CPP nhằm xây dựng và bảo vệ tổ quốc từ 2013-2018 và một số công tác tiến tới bầu cử Quốc hội khóa 5 vào tháng Bảy tới.

Đại hội đã nhấn mạnh CPP sẽ thàm gia bầu cử tới với tinh thần tôn trọng, thực hiện nghiêm túc luật pháp, quy chế và bộ luật đạo đức dùng cho bầu cử; hợp tác có hiệu quả, trung thực với các các đảng chính trị, tổ chức và các lực lượng khác để bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành tự do, đúng đắn và công bằng.

Đại hội đã nhất trí thông qua việc giới thiệu Phó Chủ tịch Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia đương nhiệm làm Thủ tướng sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa 5 vào tháng Bảy tới và các nhiệm kỳ tiếp theo.

[Hun Sen tiếp tục được đề cử ứng viên Thủ tướng]

Đại hội đã nhấn mạnh lập trường của CPP tiếp tục nguyên tắc thành lập Chính phủ liên minh với đảng FUNCINPEC và củng cố sự hợp tác với mọi giai tầng yêu nước, coi quyền lợi dân tộc làm trọng, trên lập trưởng dân chủ, tôn trọng luật pháp, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết nhằm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Trần Chí Hùng/Phnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục