Campuchia đề nghị cấm người bị kết án tù lãnh đạo chính đảng

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền sẽ đề nghị quốc hội sửa đổi Luật về các chính đảng nhằm cấm những người bị kết án tù giữ chức chủ tịch một chính đảng.
Campuchia đề nghị cấm người bị kết án tù lãnh đạo chính đảng ảnh 1Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Nguồn: TTXVN)

THX đưa tin, ngày 2/2, trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của một trường đại học ở Campuchia, Thủ tướng nước này Samdech Techo Hun Sen cho biết, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền sẽ đề nghị quốc hội sửa đổi Luật về các chính đảng nhằm cấm những người bị kết án tù giữ chức chủ tịch một chính đảng.

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh: "Các tù nhân sẽ không được phép giữ cương vị chủ tịch của một chính đảng," đồng thời cho hay đề xuất sửa đổi này cũng sẽ bao gồm một điều khoản cho phép Hội đồng Hiến pháp Campuchia giải thể bất cứ chính đảng nào có lãnh đạo phạm phải "sai lầm lớn."

Bên cạnh đó, theo ông Hun Sen, luật pháp hiện hành quy định các chính đảng nhận tài trợ từ các chính phủ nước ngoài sẽ chỉ bị phạt 3 triệu riel (750 USD), tuy nhiên, với đề xuất sửa đổi trên, những trường hợp này sẽ bị đình chỉ hoạt động hoặc bị giải thể.

Quốc hội Campuchia gồm 123 nghị sỹ, trong đó có 68 nghị sỹ của CPP và 55 nghị sỹ của CNRP. Để sửa đổi đạo luật trên, quốc hội cần có sự ủng hộ của trên 50% các nghị sĩ, tức 63 phiếu. 

Chủ tịch Đảng cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập, ông Sam Rainsy đã sống lưu vong ở Pháp từ tháng 11/2015 nhằm tránh phải thi hành bản án 2 năm tù giam do phạm tội phỉ báng Phó Thủ tướng Hor Namhong từ năm 2008./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục