Campuchia đề nghị Nga xóa khoản nợ 1,5 tỷ USD từ những năm 1980

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đề nghị người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev xóa khoản nợ trị giá 1,5 tỷ USD mà Phnom Penh nợ Moskva từ những năm 1980.
Campuchia đề nghị Nga xóa khoản nợ 1,5 tỷ USD từ những năm 1980 ảnh 1Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cùng Thủ tướng Hun Sen trước khi chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Chí Hùng/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 24/11, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đề nghị người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev, đang có chuyến thăm Campuchia trong 3 ngày, xóa khoản nợ trị giá 1,5 tỷ USD mà Phnom Penh nợ Moskva từ những năm 1980.

Sau các cuộc họp song phương giữa hai nhà lãnh đạo, Người phát ngôn của Thủ tướng Campuchia, ông Eang Sophalleth cho biết Thủ tướng Nga đã nhất trí trên nguyên tắc về việc xóa khoảng 70% số nợ trên, song các chi tiết kỹ thuật cần phải được hai bên thảo luận thêm.

Do nội chiến kéo dài, Campuchia đã phải mua thiết bị, trong đó có các xe vận tải và xe quân sự, hồi những năm 1980. Điều này đã khiến Phnom Penh nợ Liên Xô trước đây số nợ lên tới khoảng 1,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, sau khi hòa bình lập lại vào cuối năm 1998, Campuchia đã đề nghị Nga xem xét lại khoản nợ trên bằng cách chuyển chúng sang các hình thức như khoản vay hay các dự án phát triển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục