Campuchia hủy lễ hội đua thuyền do sông Mekong cạn nước

Chính phủ Campuchia đã quyết định hủy bỏ việc tổ chức lễ hội đua thuyền 2015 để tập trung nguồn lực vào hoạt động chống hạn cho người dân.
Campuchia hủy lễ hội đua thuyền do sông Mekong cạn nước ảnh 1Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Tonle Sap.(Nguồn: siamsmilesblog.blogspot.com)

Lễ hội đua thuyền truyền thống của Campuchia được tổ chức thường niên tại thủ đô Phnom Penh dự kiến vào ngày 24-26/11 đã bị hủy bỏ, do những lo ngại về tình trạng hạn hán khiến mực nước sông Tonle Sap, một nhánh của sông Mekong đoạn chảy qua Hoàng cung Campuchia, xuống quá thấp.

Theo Thông tư của Thủ tướng nước này, Chính phủ Campuchia đã quyết định hủy bỏ việc tổ chức lễ hội đua thuyền 2015 để tập trung nguồn lực vào hoạt động chống hạn cho người dân.

Tuy nhiên, chính phủ vẫn duy trì hoạt động đua thuyền truyền thống tại các địa phương và cho phép người dân nghỉ lễ 3 ngày như thông lệ.

Lễ hội đua thuyền truyền thống là một trong những lễ hội cấp quốc gia thường niên quan trọng nhất của Campuchia.

Cuộc đua được tổ chức tại đoạn sông Tonle Sap dài khoảng 5 km, trước Hoàng cung Campuchia ở thủ đô Phnom Penh.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, lễ hội này đã nhiều lần bị hủy bỏ vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có năm là do lũ lụt khiến mực nước sông Tonle Sap dâng quá cao.

Năm 2014, lễ hội vẫn tổ chức được với hơn 100 đội đua cùng 260 thuyền đến từ các địa phương, bộ, ngành của Campuchia và trong 3 ngày diễn ra lễ hội đã thu hút gần 2 triệu du khách tham dự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục