Campuchia khai trương phố ẩm thực kiểu mẫu đầu tiên ở Kampot

Phố ẩm thực được khai trương chỉ 2 ngày trước Lễ hội Biển thường niên ở tỉnh Kampot giáp biên giới Việt Nam. Lễ hội năm nay diễn ra từ 20-22/12 và dự kiến sẽ thu hút nửa triệu khách du lịch tham gia.
Campuchia khai trương phố ẩm thực kiểu mẫu đầu tiên ở Kampot ảnh 1(Nguồn: khmertimeskh)

Nhật báo KhmerTimes đưa tin tỉnh Kampot của Campuchia vừa khai trương Phố ẩm thực đầu tiên tại nước này.

Khu phố bán các đặc sản ẩm thực địa phương này đặt mục tiêu thu hút phần lớn khách du lịch đến Kampot.

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn nguồn tin trên cho biết Phố ẩm thực được khai trương chỉ 2 ngày trước Lễ hội Biển thường niên ở tỉnh Kampot giáp biên giới Việt Nam. Lễ hội năm nay diễn ra từ 20-22/12 và dự kiến sẽ thu hút nửa triệu khách du lịch tham gia.

Phố ẩm thực ở Kampot ban đầu có 55 gian hàng bán đồ ăn ngon nhất Kampot, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

[Những món ngon nhất định phải thử khi đến với Campuchia]

Phát biểu tại lễ khai trương Phố ẩm thực, Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon cho rằng Phố ẩm thực sẽ thu hút khách đến với Kampot và mang lại lợi ích kinh tế cho tỉnh.

Đến Kampot, du khách có thể thưởng thức đặc sản địa phương, xem cách người Campuchia nấu ăn, bày biện và thưởng thức các món ăn. Bên cạnh đó, người bán hàng cũng sẽ giới thiệu với thực khách tên và thành phần món ăn đó.

Theo giới chức địa phương, Phố ẩm thực ở Kampot là hình mẫu đầu tiên cho các tỉnh khác mở phố ẩm thực sau này.

Phố ẩm thực ở mỗi tỉnh là địa điểm để giới thiệu nét riêng trong văn hóa ẩm thực của mỗi địa phương. Mở phố ẩm thực là sáng kiến của Chính phủ Campuchia nhằm thu hút khách du lịch thông qua giới thiệu ẩm thực chất lượng cao của mỗi địa phương trên đất nước Campuchia.

Sau Kampot, tỉnh Battambang giáp biên giới Thái Lan trong tháng tới cũng sẽ khai trương Phố ẩm thực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục