Campuchia: Khánh thành trường học trên Biển Hồ cho con em Việt kiều

Ngôi trường bè nổi được xây dựng trên Biển Hồ với kinh phí 36.000 USD sẽ là nơi học tập và sinh hoạt của khoảng 200 học sinh là con em của hơn 600 hộ gia đình Việt kiều tại Campuchia.
Campuchia: Khánh thành trường học trên Biển Hồ cho con em Việt kiều ảnh 1Một trường học trên Biển Hồ tại Campuchia. (Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)

Sáng 6/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cùng Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại tỉnh Kampong Chnang đã tổ chức khánh thành trường học cho con em Việt kiều tại huyện Bo Ri Bô.

Ngôi trường bè nổi được xây dựng trên Biển Hồ với kinh phí 36.000 USD sẽ là nơi học tập và sinh hoạt của khoảng 200 học sinh là con em của hơn 600 hộ gia đình Việt kiều.

Đây là sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu nhân dịp này, cô giáo Lê Thị Thắm, người đã có nhiều năm gắn bó với các em học sinh tại huyện Bô Ri Bô, đã thay mặt tất cả phụ huynh và các em học sinh cám ơn chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam giúp đỡ và tài trợ xây dựng ngôi trường này cho các em ở vùng sâu, vùng xa; đồng thời hứa sẽ cố gắng truyền đạt kiến thức cho các em để trở thành những người có ích cho đất nước.

Nhân dịp này, Đại sứ quán đã vận động các doanh nghiệp Việt Nam, các nhà hảo tâm ủng hộ 240 suất quà gồm sách vở và đồ dùng học tập cho con em Việt kiều.

Kampong Chhnang là tỉnh có đông Việt kiều sinh sống nhất tại Campuchia với hơn 10.000 người. Phần lớn Việt kiều đã ở đây nhiều đời và sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục