Campuchia không đạt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo

Campuchia không đạt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo năm nay

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 10/12 cho biết nước này đã thất bại trong việc xuất khẩu 1 triệu tấn gạo như mục tiêu đã đề ra trong năm nay.
Campuchia không đạt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo năm nay ảnh 1Một cửa hàng bán gạo ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 10/12 cho biết nước này đã thất bại trong việc xuất khẩu 1 triệu tấn gạo như mục tiêu đã đề ra trong năm nay.

Phát biểu tại một hội nghị nông nghiệp ở thủ đô Phnom Penh, ông Hun Sen cho rằng việc Chính phủ Campuchia không đạt được chỉ tiêu trên là do thâm hụt ngân sách cho việc thu mua gạo của nông dân, cùng với các yếu tố khác như các cuộc khủng hoảng khu vực và quốc tế và sự cạnh tranh trong khu vực về sản xuất gạo, đặc biệt là từ Thái Lan, Việt Nam, Myanmar và Lào.

Theo ông Hun Sen, Campuchia cũng vẫn còn thiếu các nhà máy chế biến hiện đại và các cơ sở lưu trữ.

Năm 2010, Campuchia đặt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo, bắt đầu từ năm nay.

Theo số liệu thống kê của chính phủ nước này, trong 10 tháng năm 2015, Campuchia đã xuất khẩu hơn 400.000 tấn gạo. Tuy nhiên số lượng gạo xuất khẩu trên đã tăng so với năm ngoái, khi cả năm ngoái, nước này chỉ xuất khẩu được hơn 370.000 tấn.

Nông nghiệp vẫn là lĩnh vực chính ở Campuchia, với khoảng 75% trong tổng số 15 triệu dân của nước này là nông dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục